Hàng ngàn bệnh nhân biến mất khỏi các bệnh viện tâm thần mỗi năm

Theo số liệu của NHS, hàng ngàn bệnh nhân đã biến mất khỏi các bệnh viện sức khỏe tâm thần ở Anh trong năm ngoái.

Tổng cộng có 3.462 người, được xếp loại theo Đạo luật Sức khỏe Tâm thần, đã biến mất không lý do (AWOL) khỏi các cơ sở chăm sóc từ tháng 4 năm 2018 đến tháng 3 năm 2019.

Con số này tăng 4,4% so với 3.316 bệnh nhân của năm trước.

Một bệnh nhân được định nghĩa là AWOL nếu họ rời khỏi trung tâm điều trị mà không được phép, hoặc không trở lại sau khi được phép tạm thời rời khỏi trung tâm.

Tổ chức Sức khỏe Tâm thần NHS Foundation Trust của Greater Manchester ghi nhận số bệnh nhân mất tích cao nhất là 625 người.

Theo sau là tổ chức Sức khỏe Tâm thần NHS Foundation Trust của Birmingham và Solihull, với 190 ca.

Bà Marjorie Wallace, giám đốc điều hành của tổ chức từ thiện sức khỏe tâm thần SANE, cho biết: "Chúng tôi ngày càng lo ngại hơn về số lượng bệnh nhân mất tích vì lý do này hay lý do khác, đặc biệt là những người bị bệnh nặng mà không có thuốc chữa khiến họ có thể gây nguy hiểm cho bản thân cũng như những người khác

"Chúng ta cần hành động khẩn cấp để ngăn chặn bệnh nhân biến mất, hoặc chúng ta sẽ phải đối mặt với nguy cơ gia tăng số lượng các vụ tự tử trong nhóm này."

Alison Cobb, cố vấn chính sách chuyên gia của tổ chức từ thiện Mind, cho biết: "Các dịch vụ sức khỏe tâm thần có trách nhiệm đảm bảo sự an toàn cho những người được họ chăm sóc họ. Và bất kỳ sự cố nào, kể cả những người bỏ trốn, nên được điều tra kỹ lưỡng."

Một phát ngôn viên của NHS cho biết 2,3 tỷ bảng đã được đầu tư thêm cho các dịch vụ sức khỏe tâm thần như là một phần trong Kế hoạch Dài hạn của NHS.

Tiền sẽ được dùng để đảm bảo cung cấp nguồn điện hợp lý cho các cơ sở điều trị nội trú cũng như áp dụng các biện pháp can thiệp sớm cho bệnh nhân để ngăn chặn các vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn.

Ông Cobb nói thêm: "Chính phủ đang xem xét cẩn thận Đạo luật Sức khỏe Tâm thần để bảo vệ một số người dễ bị tổn thương nhất trong xã hội của chúng ta."

VietHome (Theo Sky News)