Người bệnh lao đao khi chi phí kê đơn NHS sẽ tăng lên thành 9 bảng từ tháng Tư

Trong năm ngoái, chính phủ đã tăng chi phí kê đơn từ 8.60 bảng lên 8.80 bảng, và từ ngày 1 tháng Tư tới đây, mức phí này sẽ tăng thêm 20p nữa.

Một quỹ từ thiện cảnh báo một phần ba người dân hiện đang phải vật lộn để có được thuốc men cần thiết vì chi phí cao, và nếu mức giá tiếp tục tăng, sẽ càng có nhiều người bệnh gặp nguy hiểm hơn.

“Thật vô cùng thất vọng khi một lần nữa Chính phủ lại có kế hoạch tăng phí kê đơn,” ông Lloyd Tingley, cố vấn Chính sách và Chiến dịch cao cấp tại Parkinson’s, cho biết.

“Kể từ năm 2010, chi phí kê đơn đã tăng 26% so với mức tăng 16% thu nhập của người dân trong cùng kỳ.

“Người dân ở độ tuổi lao động với những căn bệnh dai dẳng sẽ không còn trụ được lâu.”

Ông cho biết việc tăng phí theo kế hoạch trên hoàn toàn đi ngược với kế hoạch dài hạn mới của NHS, được đề ra với mục đích ngăn chặn các loại bệnh mãn tính ở người dân.

Tuy nhiên, hàng trăm ngàn người bệnh vẫn có thể tiết kiệm được chi phí nếu xin được “phiếu kê đơn dài hạn.” Phiếu này chi trả toàn bộ chi phí kê đơn cho một quãng thời gian nhất định.

VietHome (Theo The Sun)