Hàng trăm bác sĩ sẽ đóng cửa phòng khám vào năm tới do điều kiện làm việc tồi tệ

Hàng triệu bệnh nhân có thể sẽ mất đi bác sĩ chăm sóc sức khỏe trong vòng 12 tháng tới.

Theo khảo sát mới đây của trưởng Đại học Y khoa Hoàng gia (RSGP), hơn 350 phòng khám ở riêng Anh quốc đang phải đối mặt với nguy cơ đóng cửa chỉ trong vòng một năm khi nhiều bác sĩ bỏ việc vì điều kiện làm việc quá nghèo nàn.

Trong tổng số 1,094 bác sĩ trên khắp nước Anh tham gia khảo sát, 1/3 bày tỏ rằng họ sẽ bỏ việc trong vòng năm năm tới. Lý do chủ yếu là đến tuổi về hưu và áp lực công việc.

Tổng cộng 37% nói phòng khám của họ đang thiếu người và không thể lấp được chỗ trống đã ít nhất ba tháng.

5% số người trả lời cho biết phòng khám của họ có thể phải đóng cửa trong vòng một năm nữa hoặc sát nhập với phòng khám khác.

Số liệu này được bà Hele Stokes-Lampard, giám đốc RSGP, cho là “vô cùng đáng quan ngại”. Bà nói thêm rằng sẽ ngày càng nhiều bác sĩ bỏ việc nếu không có biện pháp giúp họ chống chọi với căng thẳng áp lực và giảm tải khối lượng công việc.

“Tất cả bác sĩ đều phải làm việc quá giờ, rất nhiều người bị căng thẳng, và một vài người còn bệnh nặng vì làm việc quá nhiều. Điều này không an toàn cho cả họ và bệnh nhân – và nó khiến các bác sĩ muốn rời bỏ công việc,” Tiến sĩ Stokes-Lampard nói.

“Tình trạng đó buộc nhiều bác sĩ phải đóng cửa phòng khám vĩnh viễn. Điều này tác động nghiêm trọng lên các bệnh nhân của chúng ta, những người đang ngày càng phải chờ đợi lâu hơn để đặt lịch hẹn bác sĩ.”

Trong số 7.148 phòng khám đang hoạt động trên khắp nước Anh tính đến tháng Bảy năm 2018, khoảng 357 điểm đang đối mặt với nguy cơ đóng cửa nếu khảo sát của RSGP là chính xác.

Mỗi phòng khám ở Anh quốc hiện đang chịu trách nhiệm khám chữa bệnh cho trung bình 8,279 bệnh nhân, và điều này đồng nghĩa với việc nếu 350 phòng khám thực sự đóng cửa trong năm tới, 3 triệu bệnh nhân sẽ không còn bác sĩ.

Hơn 260 phòng khám đã đóng cửa ở Anh trong khoảng thời gian từ tháng Bảy năm 2017 đến tháng Bảy năm 2018.

Trong khi đó, hồi năm 2015, chính phủ cam kết tuyển thêm 5,000 bác sĩ cho đến năm 2020.

Tuy nhiên, RSGP cho rằng trên thực tế, số lượng bác sĩ đã giảm đi 460 người kể từ năm 2015.

Phát ngôn viên Bộ Y tế cho biết: “Các bác sĩ là xương sống của NHS và trong tuần trước, thủ tướng đã phê duyệt một khoảng đầu tư mới cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng trị giá 3.5 tỷ bảng một năm, cho đến năm 2023/24.

“Trong năm nay, 3,473 bác sĩ đã được tuyển dụng, đào tạo và chúng tôi đang quyết tâm tuyển thêm 5,000 bác sĩ nữa.”

VietHome (Theo Independent)