NHS cung cấp dịch vụ điều trị tâm lý cho các ông bố mới lên chức

NHS Anh quốc vừa thông báo các ông bố mới lên chức sẽ được khám và chữa bệnh tâm lý nếu vợ họ mắc các chứng bệnh như trầm cảm sau sinh, lo âu và rối loạn tâm thần.

Nghiên cứu chỉ ra rằng 20% phụ nữ sẽ gặp phải vấn đề tâm lý trong năm đầu tiên sau kỳ sinh nở, nhưng 10% nam giới cũng bị ảnh hưởng bởi sự kiện trọng đại này.

Sáng kiến mới này của NHS có mục đích ngăn chặn các vấn đề sức khỏe tâm thần ở nam giới và giúp cả người cha lẫn người mẹ thư giãn hơn trong đời sống gia đình.

“Ngày nay, các ông bố và bà mẹ thường bận rộn hơn,” ông Simon Stevens, giám đốc NHS Anh quốc cho biết, “và dịch vụ sức khỏe tâm thần của NHS cũng cần phải có bước tiến mới và hỗ trợ các gia đình vào thời điểm họ căng thẳng nhất.”

Theo ông Stevens, việc nhận ra ảnh hưởng của vai trò làm cha lên tâm lý của nam giới là rất quan trọng và các chứng lo âu cũng có thể trầm trọng hơn nhiều nếu người bạn đời cũng gặp phải các vấn đề tâm lý.

“Vào thời điểm lẽ ra là hạnh phúc nhất trong cuộc đời của chúng ta, việc phải chăm sóc người bạn đời có vấn đề về tâm lý khi con nhỏ vừa mới chào đời hẳn rất khó khăn và đó cũng là một trải nghiệm thật cô đơn.

“Bên cạnh sự hỗ trợ và tình bạn từ những bậc cha mẹ mới lên chức khác trong tổ chức NCT [Hội Sinh nở Quốc gia] và các hội nhóm khác, NHS cũng cần có vai trò trong việc hỗ trợ cho cả gia đình.”

Bà Claire Murdoch, giám đốc sức khỏe tâm thần quốc gia thuộc NHS Anh quốc, nói thêm: “NHS đã có những bước tiến lớn trong việc cải thiện chăm sóc tâm lý cho các bà mẹ mới, và đảm bảo người bạn đời của họ cũng được hỗ trợ đầy đủ sẽ là bước đi tiếp theo của chúng tôi.”

Động thái này được đưa ra sau khi thủ tướng Theresa May tuyên bố NHS sẽ nhận được thêm 20 tỷ bảng mỗi năm cho đến năm 2023.

Dịch vụ tâm lý cho các bà mẹ đang mang thai và mới sinh cũng sẽ được mở rộng, với ba trung tâm bà mẹ trẻ em vừa được khai trương trong năm nay và một trung tâm khác sẽ được mở cửa tại East Anglia trong năm 2019.

Các đội chuyên gia hỗ trợ phụ huynh cũng sẽ được sắp xếp phục vụ trên khắp đất nước, cung cấp dịch vụ đánh giá tâm lý và tâm thần cho những phụ nữ đang trải qua vấn đề tâm lý từ trung bình đến nghiêm trọng trong năm đầu tiên sau sinh. Dịch vụ tư vấn cũng sẽ được cung cấp cho những người đang lên kế hoạch sinh con và từng gặp rắc rối trong quá khứ.

Tiến sĩ Giles Berrisford, giám đốc quốc gia về sức khỏe tâm thần cho phụ huynh thuộc NHS Anh quốc, cho biết: “Các chứng bệnh tâm lý thường rất nghiêm trọng và càng nghiêm trọng gấp đôi khi chúng gây ảnh hưởng đến những bậc phụ huynh đang ở trong giai đoạn chuyển giao của cuộc đời. Việc mở rộng dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm lý cho phụ huynh với cộng đồng các chuyên gia và nhiều giường bệnh nội trú sẽ giúp đảm bảo các bà mẹ mắc bệnh tâm lý sẽ nhận được sự hỗ trợ mà họ cần.

“Và việc hỗ trợ cho những người chịu trách nhiệm chăm sóc những bà mẹ ấy: người bạn đời của họ, cũng vô cùng cần thiết.”

VietHome (Theo Independent)