NHS đã chi 40 triệu bảng để xử lý vấn đề sâu răng ở trẻ em

Số liệu thống kê cho thấy có tổng cộng 45,000 ca nhổ răng sâu cho trẻ em và thanh thiếu niên trong năm ngoái.

Tổng cộng số ca tiểu phẫu cho đối tượng dưới 18 tuổi trên khắp nước Anh kể trên đã tiêu tốn của NHS khoảng 38.9 triệu bảng.

Hiệp hội Chính quyền Địa phương (LGA) cho biết con số này cũng phản ánh tình trạng vệ sinh răng miệng kém cũng như mức tiêu thụ đồ ăn và đồ uống có đường ngày càng tăng.

Số lượng ca nhổ răng cũng tăng 18% so với năm 2012/13 và khi đó NHS phải chi 27.4 triệu cho tổng cộng 38,208 ca chữa răng.

Trong vòng sáu năm qua, tổng số tiền mà NHS phải chi trả cho các ca tiểu phẫu ước tính vào khoảng 205 triệu bảng.

Mức độ nghiêm trọng của các ca sâu răng đồng nghĩa với việc cần có sự can thiệp của bệnh viện và gây tê chứ không còn nằm trong khả năng cho phép của các nha sĩ.

Người trẻ tuổi ở Anh là nhóm người có mức độ tiêu thụ đồ uống có đường cao nhất châu Âu với khoảng 40% trẻ em từ 11 đến 15 tuổi uống đồ uống có đường ít nhất một lần trong ngày.

Hiện nay, các hội đồng địa phương đang tăng cường sức ép lên chính phủ để kêu gọi áp dụng các biện pháp giảm lượng tiêu thụ đường.

Đã từ lâu, các hội đồng không ngừng lên tiếng ủng hộ các chính sách như quy định giảm lượng đường trong nước ngọt và dán nhãn ghi rõ lượng đường lên bao bì thực phẩm.

Vào tháng Ba năm 2017, Chính phủ đã giới thiệu bảng chỉ dẫn cắt giảm đường cho chín nhóm thực phẩm, nhưng giờ đây, LGA muốn được trao quyền quyết định phương thức chi tiêu khoản tiền thuế thu được từ các sản phẩm nước ngọt.

Kể từ khi được áp dụng, loại thuế này đã thu về cho ngân sách 154 triệu bảng.

“Tiền thuế cần được tái đầu tư vào các chương trình giáo dục sức khỏe răng miệng mang tính sáng tạo để phụ huynh và trẻ em hiểu được ảnh hưởng xấu của đường lên rằng miệng và tầm quan trọng của việc giữ gìn vệ sinh răng miệng,” ông Ian Hudspeth, chủ tịch ủy ban cộng đồng thuộc LGA phát biểu.

“Bệnh răng miệng không được chữa trị hiện đang là yếu tố có ảnh hưởng lớn nhất đến khả năng nói năng, ăn uống, vui chơi và hoạt động xã hội của người trẻ tuổi.

Chủ tịch Hiệp hội Nha khoa Anh quốc (BDA), ông Mick Armstrong, khẳng định sâu răng đang là nguyên nhân chiếm phần lớn nhất trong số ca nhập viện ở trẻ em.

“Chính phủ nói phòng còn hơn chống, nhưng họ vẫn không coi trọng lĩnh vực nha khoa,” ông nói.

“Sâu răng đang là nguyên nhân chiếm phần lớn nhất trong số ca nhập viện ở trẻ em, nhưng chính phủ không hề chi một đồng nào để đầu tư vào các giải pháp ngăn chặn sớm bệnh này.

“Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập NHS, chính phủ cần hành động nhiều hơn thay vì chỉ tung ra các mẩu tuyên truyền. Chúng tôi kêu gọi một nguồn lực quốc gia hợp lý để chấm dứt khủng hoảng sâu răng ở trẻ em.”

VietHome (Theo Metro)