Vi khuẩn độc hại được tìm thấy trên tất cả màn hình bán hàng cảm ứng của McDonald

Dấu vết các loại chất bẩn được tìm thấy trên mọi màn hình cảm ứng của McDonald.

Các mẫu thử được thu thập từ những chiếc máy mới vừa được triển khai tại các nhà hàng trên khắp đất nước – và tất cả chúng đều có chứa trực khuẩn.

Giảng viên cao cấp ngành vi sinh vật tại Đại học London Metropolitan, giáo sư Paul Matewele, cho biết: “Chúng tôi đều ngạc nhiên khi thấy mật độ vi khuẩn gây hại có trên những chiếc màn hình cảm ứng này. Những loại vi khuẩn này có thể gây ra các bệnh viêm nhiễm khiến người mắc bệnh phải vào bệnh viện.

“Ví dụ, khuẩn Enterococcus là loại khuẩn có trong dạ dày-ruột của con người và động vật có vú. Nó nổi danh là thủ phạm gây ra các loại nhiễm trùng trong bệnh viện.”

Khách hàng vô tư chọn món trên màn hình cảm ứng rồi tới quầy để nhận món burger của mình mà không hề rửa tay.

Màn hình tại một cửa hàng còn được phát hiện có staphylococcus, một loại vi khuẩn gây nhiễm độc máu và hội chứng sốc độc.

Giáo sư Matewele nói: “Thật đáng lo ngại khi thấy Staphylococcus trên những chiếc máy này bởi vì loại vi khuẩn này có thể lây lan.

“Nó bắt đầu từ khu vực mũi người bệnh, nếu họ lấy ngón tay chạm lên mũi rồi lại chạm vào màn hình, một ai đó khác sẽ nhiễm vi khuẩn, và nếu vi khuẩn vào được cơ thể qua vết thương hở, mọi chuyện sẽ trở nên rất nghiêm trọng.

“Hiện có rất nhiều lo ngại rằng staphylococcus có thể trở nên kháng kháng sinh. Tuy nhiên, nó vẫn thực sự nguy hiểm ở những nơi như Châu Phi bởi nó có thể gây ra tình trạng sốc độc.”

Thử nghiệm được tiến hành với mẫu vật thu thập từ tám nhà hàng McDonald, sáu ở London và hai ở Birmingham.

Vi khuẩn Listeria được tìm thấy ở chi nhánh Oxford Street và Holloway Road. Vi khuẩn này có thể gây bệnh nhiễm khuẩn dẫn đến sảy thai hoặc thai chết lưu ở các thai phụ.

Giáo sư Matewele nói: “Listeria là một loại vi khuẩn hiếm gặp khác khiến chúng tôi thực sự sốc khi phát hiện ra trên các máy cảm ứng. Lý do cũng là bởi chúng có thể lây nhiễm và sẽ gây rắc rối cho những người có hệ miễn dịch yếu.”

Ba phần tư số mẫu vật thu được từ các màn hình cho thấy dấu vết của vi khuẩn proteus.

Theo giáo sư Matewele, “Proteus có thể được tìm thấy trong chất thải của người và động vật. Nó cũng phát tán rộng trong đất. Nó có thể gây ra viêm nhiễm đường niệu đạo và là một trong các loại nhiễm khuẩn bệnh viện dẫn đến nhiễm trùng máu.”

Giáo sư cho biết thêm: “Công nghệ màn hình cảm ứng ngày càng phổ biến trong cuộc sống thường nhật nhưng kết quả thử nghiệm này cho thấy mọi người không nên dùng bữa ngay sau khi chạm vào chúng, chúng không hề vệ sinh và có thể làm lây lan bệnh tật.

“Người ta có thể vô cùng cẩn thận trong vấn đề vệ sinh suốt cả ngày nhưng mọi việc đều vô ích nếu họ chạm tay vào màn hình cảm ứng này.”

MacDonald có tiến hành làm sạch màn hình bằng chất tiệt trùng nhưng giáo sư Matewele cho rằng có thể chất này không đủ mạnh.

Phát ngôn viên của McDonald nói: “Các màn hình tự gọi món của chúng tôi đều được lau sạch nhiều lần trong ngày. Tất cả các cửa hàng cũng cung cấp đầy đủ trang thiết bị để khách hàng rửa tay trước khi dùng bữa.”

VietHome (Theo Metro)