Cảnh báo 7,000 người trẻ ở Anh mắc tiểu đường tuýp 2

Gần 7,000 trẻ em và thanh thiếu niên ở Anh và xứ Wales đang mắc tiểu đường tuýp 2 trong bối cảnh số lượng người bị béo phì vẫn đang tăng nhanh.

Tổ chức từ thiện Diabetes UK cho biết số lượng trẻ em và thanh thiếu niên mắc bệnh tiểu đường đang ở mức cao nhất từ trước đến nay. Tổ chức này cho biết theo số liệu thu thập được từ các bác sĩ đa khoa, có 6,836 trẻ em và thanh thiếu niên mắc tiểu đường tuýp 2 ở Anh và xứ Wales.

Tổ chức cho rằng nguyên nhân chính dẫn đến con số này chính là nạn béo phì. Các yếu tố ảnh hưởng khác bao gồm lịch sử gia đình và nguồn gốc chủng tộc. Tiểu đường tuýp 2 có ảnh hưởng rõ nét hơn ở người trẻ tuổi và các biến chứng bao gồm mù lòa, liệt các chi, bệnh tim và bệnh thận có thể xuất hiện sớm hơn.

Diabetes UK cảnh báo trong những năm tới, có thể có thêm hàng ngàn trẻ em và thanh thiếu niên mắc bệnh. Con số mới nhất về tình trạng béo phì ở trẻ em cho thấy hơn một phần ba trẻ em ở Anh sẽ bị quá cân hoặc béo phì cho đến thời điểm tốt nghiệp tiểu học.

Tổ chức từ thiện kêu gọi hỗ trợ nhiệt tình hơn từ các chuyên gia đối với trẻ em mắc bệnh để giúp các em có thể kiểm soát tình trạng của mình cũng như giảm thiểu nguy cơ biến chứng nghiêm trọng.

Trong khi đó, tổ chức cũng ủng hộ đề xuất cấm quảng cáo thức ăn nhanh trên truyền hình trước 9 giờ tối và hạn chế các siêu thị đưa ra chương trình khuyến mãi giảm giá đối với các loại thực phẩm không lành mạnh.

Bridget Turner, giám đốc chính sách và chiến dịch của Diabetes UK, phát biểu: “Tiểu đường tuýp 2 có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với trẻ em và thanh thiếu niên.

“Để giúp tạo ra một tương lai nơi không còn có trẻ em mắc chứng bệnh này, chúng ta cần tiếp tục cam kết tạo ra một môi trường ngăn chặn béo phì. Chúng ta cần khuyến khích lối sống lành mạnh bằng cách cung cấp thông tin dinh dưỡng rõ ràng và dễ hiểu trên bao bì các sản phẩm đang được tiêu thụ. Ngoài ra, chúng ta cần bảo vệ trẻ em khỏi các mẩu quảng cáo thực phẩm nhiều chất béo, muối và đường.

“Đồng thời, chúng ta cần quan tâm chăm sóc những em đang mức bệnh để giúp các em tránh được tình trạng biến chứng nghiêm trọng, ví dụ như liệt chi, mất thị lực, đột quỵ và suy giảm chức năng thận.

“Trẻ em và thanh thiếu niên mắc tiểu đường tuýp 2 cần được tạo điều kiện chững bệnh bởi các chuyên gia y tế được huấn luyện đặc biệt để kiểm soát, nghiên cứu và đối phó với những thách thức từ căn bệnh này.”

Giáo sư Russell Viner, chủ tịch đơn vị Sức khỏe Trẻ em và Nhi Khoa thuộc Royal College, nói thêm: “Đối với rất nhiều trẻ em, tiểu đường tuýp 2 là loại bệnh có thể ngăn chặn được bằng cách thay đổi lối sống, nhưng việc này thực sự không dễ dàng – các em cần được hỗ trợ.

“Đó là lý do tại sao chúng tôi rất hài lòng với kế hoạch đầy tham vọng được nêu trong Chương 2 của Kế hoạch hành động chống béo phì trẻ em – chúng tôi kêu gọi Chính phủ cần nhanh chóng tối ưu hóa ảnh hưởng của kế hoạch này bằng cách đưa kế hoạch vào hành động thật nhanh chóng.”

Phát ngôn viên Bộ Y tế và Chăm sóc Xã hội phát biểu: “Chúng tôi cam kết đến năm 2030 sẽ giảm một nửa số trẻ em bị béo phì và chúng tôi sẽ bắt đầu xin tư vấn đối với đề xuất hạn chế các chương trình khuyến mại thực phẩm nhiều đường và nhiều chất béo, cũng như cấm quảng cáo đồ ăn nhanh trước 9 giờ tối.

“Kế hoạch dài hạn sắp tới của NHS sẽ giúp ngăn chặn triệt để tình trạng này và giữ cho người dân được khỏe mạnh.”

VietHome (Theo Evening Standard)