8 thứ thông dụng dễ gây chết người hơn cả cần sa

Khá nhiều người tin rằng cần sa không thể gây chết người, nhưng những thứ dưới đây thì có. Người xưa hay có câu “dùng quá nhiều thứ tốt” thì… chưa chắc đã là tốt. Chẳng hạn như bị quá liều café, cherry, thậm chí là nước lọc. Đúng vậy đấy, nước lọc, chính là chất lỏng chiếm 60% cơ thể người có khả năng gây chết người từ bên trong. Nhưng bao nhiêu là quá nhiều? Dưới đây là những tuyên bố khoa học về điều này.

1. Gia vị

Dù bạn chọn loại gia vị nào, việc tiêu thụ cùng lúc 48 muỗng café gia vị đó có thể gây ra hội chứng hypernatremia, một tình trạng thu hẹp tế bào não. Động kinh, hôn mê và tử vong cũng có thể xảy ra.

2. Hột cherry

Hột cherry có chứa một lượng lớn xianua, một chất gây cản trở hoạt động của tế bào và gây ức chế việc cung cấp oxy. Chỉ cần 2 hột cherry là đủ lượng xianua có thể giết chết một người lớn.

3. Âm nhạc

Bật nhạc quá lớn, ở mức 150 đề xi ben có thể làm thủng màng nhỉ. Từ khoảng 185 - 200 đề xi ben, âm lượng có thể tạo bọt khí bên trong tĩnh mạch, len vào tim và gây chết người.

4. Cồn

Cồn có khả năng cản trở cũng như làm ngừng trệ hoàn toàn chức năng não. Chỉ cần uống 13 shot rượu liên tục là bạn đã kề cận ranh giới tử thần. Một số người vừa đủ tuổi pháp lý để được uống rượu cố làm 21 shot rượu liên tục. Đừng chơi dại. Nếu không chết thì nhiêu đó cũng đủ biến bạn thành con nghiện nghiêm trọng.

5. Nước lọc

Mọi người đều biết rằng rượu rất nguy hiểm, nhưng bạn có biết nước cũng có thể gây chết người không? Mặc dù nước cung cấp sự sống cho mọi thứ trên trái đất, nhưng uống nhiều hơn 6 lít nước cùng lúc sẽ gây sưng não, có khả năng gây co giật, say hoặc thậm chí là chết người.

6. Café

Caffeine là một chất kích thích mạnh mẽ mà nhiều người dùng ngày này qua ngày khác mà không dừng được. Đối với một người bình thường nặng cỡ 150 pound (68kg), 70 cốc cà phê là đủ chất caffeine để giết chết anh ta. Cái chết vì nguyên nhân này có thể rất đau đớn, với hiện tượng tim đập nhanh và ngừng nhịp tim.

7. Thiếu oxy

Chúng ta được dạy nín thở khi học bơi, nhưng nín thở 4 phút có thể gây tổn thương não. Sau 6 phút nín thở, nguy cơ tử vong có thể xảy ra.

8. Chocolate

Ai mà không yêu một thỏi chocolate ngon lành cơ chứ? Nó có thể làm giảm stress, cải thiện tâm trạng và thậm chí là một chất kích thích, nhưng đừng đi quá đà nhé. Một hóa chất được tìm thấy trong chocolate gọi là Theobromine không chỉ gây nguy hiểm cho chó mà còn rất hại cho cơ thể người. Tuy nhiên, bạn phải tiêu thụ 85 thanh kẹo chocolate cùng lúc mới có nguy cơ tử vong.

Viethome (theo herb.co)