Phát hiện ca mắc mới bệnh bò điên tại Anh sau 3 năm

Một trường hợp mắc bệnh BSE (bệnh bò điên) vừa được xác nhận tại một trang trại ở Aberdeen, vùng Scotland, Vương quốc Anh. Đây là trường hợp bò điên đầu tiên được phát hiện tại Anh sau hơn 3 năm và tại Scotland sau hơn 10 năm.viethome bo dien
Bộ trưởng Kinh tế Nông thôn Scotland thông báo chính quyền đã ban hành một lệnh cấm tạm thời đối với các con vật trong nông trại phát hiện có bò điên.
 
Bệnh bò điên thường tấn công hệ thần kinh trung ương của bò và khiến con vật chết. Trong quá trình mắc bệnh, những con bò này tỏ ra hung hăng, rối loạn vận động, liệt dần rồi chết.
 
Bệnh bò điên được cho là có liên quan tới bệnh rối loạn thần kinh ở người có tên Creutzfeldt-Jakob (vCJD). Người bị mắc bệnh này được cho là bị truyền nhiễm do ăn thịt động vật bị nhiễm bệnh.
 
Dù là bệnh hiếm gặp với tỷ lệ 1/1 triệu người/năm nhưng đây là căn bệnh "vô phương cứu chữa". Thống kê cho thấy có 16 trường hợp bị nhiễm bệnh này từ năm 2011 - 2015.
 
Mỗi năm gia súc tại Anh thường xuyên được kiểm tra căn bệnh này và bất kỳ động vật chết bất thường nào cũng được cách ly. Đây là căn bệnh vô cùng nguy hiểm, khiến cho con người nếu ăn phải thịt gia súc nhiễm bệnh bị mất dần các nhận thức giác quan, viêm não và dẫn đến tử vong.

Viethome (theo VTV)