Bệnh nhân sẽ được khám theo từng nhóm 15 người để đối phó với tình trạng thiếu bác sĩ

Việc đặt lịch hẹn với bác sĩ ngày càng trở nên khó khăn.
 
Nhưng giờ đây, trường Royal College of GP (RCGP) tiết lộ họ đang thử nghiệm một hệ thống mới để đơn giản hóa quy trình khám bệnh – đó là bằng cách khuyến khích các bệnh nhân đặt lịch theo nhóm.
 
Bệnh nhân nhiễm các bệnh mãn tính như tiểu đường, hen suyễn và viêm khớp sẽ được mời đến các cuộc hẹn gặp bác sĩ với nhóm tối đa 14 người khác.
 
Những cuộc hẹn như vậy nhằm mục đích cắt giảm khối lượng công việc cho các bác sĩ trong bối cảnh hiện nay khi lượng bác sĩ thiếu hụt ngày càng tăng.
 
sei 33798478 664f
 
Các bệnh nhân sẽ trò chuyện với nhân viên quản lý hay trợ lý y tế trong các buổi hẹn kéo dài hai giờ trong khi các bác sĩ sẽ chỉ có mặt trong một giờ để thảo luận về các xét nghiệm hay phương pháp điều trị.
 
Những người có mặt trong nhóm sẽ được yêu cầu ký vào bản cam kết không tiết lộ thông tin cá nhân của những người khác có mặt trong phòng.
 
“Điều quan trọng là dữ liệu của các bệnh nhân cần được bảo mật cẩn thận – và nếu bệnh nhân cho phép thông tin của họ được sử dụng, họ cần biết rõ mục đích của việc đó,” Chủ tịch RCGP, tiến sỹ Helen Stokes-Lampard nói.
 
Bà cũng cho hay: “Một vài bệnh nhân thậm chí nói rằng họ nhận được hỗ trợ từ cả các bệnh nhân cùng hoàn cảnh khác chứ không chỉ từ bác sĩ.
 
“Tuy nhiên, phương thức này sẽ không thể áp dụng cho tất cả mọi người và các bác sĩ sẽ biết rõ điều gì là phù hợp nhất cho các bệnh nhân – bệnh nhân cũng không bắt buộc phải tham gia nếu họ vẫn thích các cuộc tư vấn một-một hơn.”
 
Các buổi hẹn theo nhóm hiện đang được thử nghiệm ở London, Manchester, Sheffield và Newcastle và sẽ được mở rộng áp dụng trong cả nước vào cuối năm nay như một phần trong kế hoạch 10 năm mới nhất của NHS.
 
 
VietHome (Theo Metro)