Khoa phụ sản bệnh viện Homerton được CQC xếp loại ‘Tốt’

image
Bệnh viện Homerton
 
Sau nhiều năm gây chú ý vì một loạt trường hợp tử vong, dịch vụ phụ sản của bệnh viện Homerton cuối cùng đã được đánh giá “Tốt” bởi các thanh tra lĩnh vực y tế.
 
Các chuyên gia từ Ủy ban Chất lượng Chăm sóc sức khỏe (CQC) nhận thấy khoa phụ sản đã áp dụng những biện pháp an toàn nghiêm ngặt và hỗ trợ cả những phụ nữ gặp hoàn cảnh khó khăn.
 
Việc đánh giá được đưa ra dựa trên một loạt các tiêu chuẩn do các chuyên viên phụ sản giàu kinh nghiệm soạn thảo. Vào năm 2015, kết quả đánh giá bệnh viện cho thấy bệnh viện cần thực hiện nhiều cải tổ sau năm ca bệnh nhân tử vong và 51 trường hợp thai chết lưu.
 
Bảy trẻ sơ sinh cũng tử vong trong vòng 18 ngày đầu tiên của năm 2016 khiến nhiều quan ngại dấy lên về vấn đề chất lượng của bệnh viện.
 
Nhưng trong cuộc kiểm tra hồi tháng Tư, các thanh tra nhận thấy nhân viên bệnh viện đều được trang bị đầy đủ kỹ năng và kiến thức và họ còn cung cấp hỗ trợ cho những phụ nữ “nguy cơ cao” gặp vấn đề về sức khỏe tinh thần hay xã hội.
 
Các nhân viên và bác sĩ cũng thể hiện tinh thần đoàn kết hợp tác cao, và những phụ nữ được bệnh viện chăm sóc cũng rất vui vẻ bày tỏ sự khen ngợi đối với các nhân viên.
 
Các thanh tra đã trao đổi với 42 nhân viên và 16 phụ nữ sử dụng dịch vụ của bệnh viện.
 
Bác sĩ đỡ đẻ chính Shirley Peterson nói: “Đội phụ sản đã làm việc không ngừng nghỉ để cải thiện dịch vụ và việc chăm sóc bệnh nhân. Sự thay đổi trong kết quả đánh giá đã thể hiện những nỗ lực này. Tôi vô cùng tự hào!”
 
Tiến sĩ Mark Rickets, chủ tịch CCG khu vực City và Hackney, nói: “Bản báo cáo thể hiện khối lượng công việc khổng lồ mà các nhân viên khoa phụ sản của Homerton đã hoàn thành.
 
“Chúng tôi xin chúc mừng tất cả những người liên quan vì kết quả tuyệt vời này.”
 
Tuy nhiên, khoa phụ sản vẫn bị nhận xét “cần cải thiện” trong quy trình giám sát của các nhân viên cấp cao đối với các vấn đề về hoạt động và an toàn.
 
Tỷ lệ hoàn thành tập huấn bắt buộc cũng ở mức dưới 90%. Ngoài ra, có hiện tượng các nhân viên giữ nhiều cách hiểu khác nhau về quy trình an toàn của WTO. Việc giữ vệ sinh tay của các nhân viên cũng không nhất quán.
 
Bệnh viện đã lên kế hoạch hành động mới để giải quyết những vấn đề nêu trên.
 
Trong năm 2017/18, khoa phụ sản đã chăm sóc tổng cộng 5,588 bệnh nhân nữ. Có 24 ca chết lưu và 16 em bé tử vong trong vòng 28 ngày đầu sau sinh.
 
 
VietHome (Theo Hackney Gazette)