Hàng trăm người sẽ được cứu sống mỗi năm nhờ kế hoạch thay đổi luật để giới thiệu một hệ thống thỏa thuận mới.
Chính phủ đã đưa ra dự thảo kế hoạch áp dụng một hệ thống mới cho việc hiến tặng mô và nội tạng nhằm đối phó với tình trạng thiếu người hiến tặng. Điều này đồng nghĩa với việc mọi người đều được coi là người hiến tặng trừ khi họ chính thức bày tỏ nguyện vọng không hiến tặng hoặc họ thuộc các nhóm sau:
- Trẻ em dưới 18 tuổi
- Các cá nhân không có đủ năng lực nhận thức để hiểu về các thay đổi
- Những người không sống ở Anh ít nhất 12 tháng trước khi qua đời.
Quy trình đăng ký hiến tạng sẽ bao gồm một mục cho các cá nhân nêu rõ tư tưởng văn hóa và tôn giáo quan trọng để đảm bảo những quan điểm này sẽ được tôn trọng. Ngoài ra, hệ thống bảo vệ sẽ được áp dụng nghiêm ngặt và các y tá được huấn luyện đặc biệt sẽ thường xuyên thảo luận về việc hiến tặng với các gia đình để đảm bảo nguyện vọng của các cá nhân được tôn trọng.
Hệ thống mới dự kiến đưa vào hoạt động ở Anh từ mùa xuân năm 2020 và là một trong các biện pháp hỗ trợ những người đang chờ cấy ghép tạng. Sẽ có khoảng thời gian 12 tháng chuyển giao để cho phép người hiến tạng thảo luận với bạn bè và người thân về lựa chọn của mình.
Quy trình luật này được giới thiệu trước quốc hội hồi tháng Bảy và dự kiến sẽ được trình trở lại Hạ viện vào mùa thu.
Dù hệ thống mới nhằm thúc đẩy nhiều người hiến tặng hơn, những người không muốn hiến tạng vẫn có thể bày tỏ quyết định của mình trên hệ thống Đăng ký Hiến tạng NHS, thông qua trang web NHS Máu và Cấy ghép hoặc bằng cách gọi điện trực tiếp tới đường dây trợ giúp. Ứng dụng NHS, sẽ được tung ra vào cuối năm nay, sẽ giúp việc trình bày nguyện vọng trở nên dễ dàng hơn nữa.
Jackie Doyle-Price, thư ký phụ trách vấn đề Sức khỏe Tâm thần và Bất bình đẳng của quốc hội, bày tỏ: “Hiến tạng là việc làm cứu giúp mọi người. Chúng tôi tin rằng thông qua những thay đổi này, chúng tôi có thể cứu được hơn 700 mạng sống mỗi năm.
“Nhưng hiến tạng vẫn là một món quà. Tôi muốn kêu gọi những người muốn trao tặng cuộc sống cho người khác hãy bớt chút thời gian để bày tỏ mong muốn của mình và thảo luận với gia đình.
“Tuy nhiên, chúng tôi hiểu rằng hệ thống mới này không phải là một viên đạn thần kỳ. Chúng ta cần phải giải quyết những thông tin sai lệch liên quan đến việc hiến tạng, và chúng tôi chỉ thực hiện việc này thông qua các cuộc thảo luận và trò chuyện cung cấp thông tin.”
VietHome (Theo Gov.uk)