Peter Tosh, thành viên ban nhạc The Waliers, bày tỏ anh chưa từng nghi ngờ về giá trị y học của cần sa.
“Nó chữa được cúm, tốt cho bệnh hen suyễn, lao phổi và thậm chí là bệnh huyết khối,” anh viết trong bài hát của mình.
Kiến thức y khoa của Tosh không được công nhận và những nhận xét của anh cũng không dựa trên bằng chứng xác đáng. Tuy nhiên, hơn 40 sau khi bài hát ủng hộ cần sa của anh ra đời, chính phủ Anh và các cơ sở y tế cuối cùng cũng chia sẻ cùng quan điểm.
Tuần trước, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Sajid Javid nói các loại thuốc bào chế từ cần sa sẽ được chấp thuận trong các đơn thuốc của NHS.
Bộ trưởng Javid
Đây là một dấu mốc cả trong lĩnh vực văn hóa và y khoa. Xu hướng trên toàn thế giới cho thấy việc hợp pháp hóa cần sa sẽ sớm được thực hiện.
Tất cả các quốc gia cho phép sử dụng cần sa với mục đích cá nhân đều trước hết tiến hành việc hợp pháp hóa, và tiến trình này ở Anh đang nhận được sự ủng hộ từ nhiều phía.
Ngài Hague, cự lãnh đạo đảng của ông Javid, đã dành một mục trên tờ Daily Telegraph để kêu gọi việc hợp pháp hóa.
Nước Anh vốn là nhà sản xuất cần sa hợp pháp lớn nhất thế giới, trong đó British Sugar đang điều hành trang trại lớn nhất nước Anh ở Norfolk để sản xuất đủ lượng cần sa làm thuốc điều trị chứng động kinh.
Trong một tình huống gây tranh cãi trước đó, bộ trưởng chịu trách nhiệm về dược phẩm, bà Victoria Atkins, đã bị buộc phải cứu lấy mình thoát khỏi cuộc tranh luận về cần sa bởi lẽ bà đã kết hôn với vị giám đốc điều hành của British Sugar.
Các công ty dược phẩm Anh cũng đi đầu trong lĩnh vực nghiên cứu. Công ty dược phẩm GW được thành lập tại Anh nhưng hiện đang tiến hành phát triển các phương thuốc điều trị cho thị trường Mỹ và đã lên sàn ở phố Wall.
Rất nhiều khoản đầu tư đang được rót vào cần sa phục vụ mục đích y tế ở London, và diễn đàn Cannabis Europa mới đây đã thu hút được sự chú ý của rất nhiều nhà đầu tư tiềm năng khi đưa ra nhiều cơ hội hấp dẫn.
Hẳn giới chức đã phải đứng trước câu hỏi họ nên quản lý ai? Một thị trường đang khiến nhiều người trẻ tuổi bị tổn thương bởi những áp lực khổng lồ, những công ty buộc phải tuân thủ luật lệ hay hệ thống chợ đen đầy rẫy tội ác?
Và câu trả lời logic nhất hiển nhiên là hợp pháp hóa cần sa.
VietHome (Theo Sky News)