Nghiên cứu cho biết trẻ em thường chào đời vào lúc 4 giờ sáng

baby
Chỉ khoảng 28.5% các em bé ra đời vào thời gian giờ làm việc
 
Một nghiên cứu gần đây cho biết trẻ em thường hay chào đời vào lúc 4 giờ sáng và trung bình 7 trên mỗi 10 ca sinh nở diễn ra ngoài giờ làm việc.
 
Nghiên cứu này cũng chỉ ra rằng những ca sinh mổ có sắp đặt thường diễn ra vào buổi sáng các ngày làm việc trong tuần, trong khi những ca sinh nở tự nhiên có kích đẻ thường vào lúc nửa đêm.
 
Trường Đại học City, London, đã phân tích tổng cộng năm triệu ca sinh trong giai đoạn từ năm 2005 đến 2014 cho nghiên cứu này.
 
Tổng cộng, chỉ 28.5% các ca sinh nở diễn ra vào thời gian 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều các ngày trong tuần.
 
Các ca sinh mổ chủ động chiếm 9.2% tổng số ca sinh và chủ yếu được tiến hành vào khoảng 9 giờ đến 11.59 phút sáng các ngày làm việc, với cao điểm là từ 9 đến 10.59 phút sáng.
 
Trong khi đó, những ca sinh có kích đẻ chiếm hơn một phần năm tổng số và thường diễn ra vào nửa đêm các ngày từ thứ Ba đến thứ Bảy và những ngày trước các kỳ nghỉ lễ.
 
Các nhà nghiên cứu cho biết đây là nghiên cứu mang tầm cỡ quốc gia đầu tiên tập trung phân tích khía cạnh thời gian sinh nở ở Anh. Nghiên cứu được tiến hành với sự hợp tác của trường Đại học College London (UCL) và tổ chức National Childbirth Trust (NCT).
 
Tác giả chính, tiến sỹ Peter Martin, nói: “Các nghiên cứu và trải nghiệm dài hạn ở các khu vực khác cho thấy việc sinh nở tự nhiên của con người thường diễn ra vào lúc nửa đêm hoặc sáng sớm.
 
“Đây có thể là một phần trong quá trình tiến hóa của loài người. Tổ tiên chúng ta thường sống thành từng nhóm, hoạt động rải rác vào ban ngày và tụ tâp lại để nghỉ ngơi vào ban đêm. Vì thế những cuộc sinh nở và chuyển dạ vào ban đêm sẽ giúp người mẹ và đứa trẻ được bảo vệ tốt hơn.
 
“Tuy nhiên, nguyên nhân này không thể giải thích cho một vài kết quả khác của chúng tôi. Không có gì đáng ngạc nhiên khi những ca sinh mổ không hay được sắp xếp vào dịp nghỉ lễ, nhưng cũng khó có thể giải thích vì sao tỷ lệ những ca sinh nở tự nhiên, không có sự can thiệp, lại thấp vào ngày Giáng sinh hay ngày Boxing Day so với những ngày khác trong năm.”
 
VietHome (Theo Evening Standard)