Bác sỹ đã về hưu bị cáo buộc gây ra cái chết của hàng trăm bệnh nhân

sei 17469799 e1529255722323
Bác sỹ Jane Barton bị buộc tội phải chịu trách nhiệm cho cái chết của nhiều bệnh nhân
 
Một bác sỹ đã về hưu bị buộc tội phải chịu trách nhiệm cho cái chết của hàng trăm bệnh nhân vì đã kê các loại thuốc giảm đau chứa thuốc phiện.
 
Bác sỹ Jane Barton đã bị buộc tội kê các liều thuốc gây chết người diamorophine cho các bệnh nhân cao tuổi khi còn làm việc tại bệnh viện Gosport War Memorial trong thời gian từ năm 1988 đến 2000.
 
Cáo buộc cho thấy vị bác sỹ này đã làm giảm tuổi thọ các bệnh nhân sau khi kê các liều thuốc giảm đau nặng tương đương với heroin.
 
Cuộc điều tra trị giá 13 triệu bảng đứng đầu bởi James Jones, cựu giám mục Liverpool, đã xem xét hơn 800 giấy chứng tử được ký bởi Barton.
 
Ban hội thẩm của chính phủ cũng đang xem xét hoạt động của các nhân viên y tế chịu sự giám sát của bác sỹ Barton cũng như phản hồi của chính quyền đối với những lời phàn nàn và thắc mắc tại sao có nhiều người chết đến vậy.
 
Cuộc kiểm tra sẽ tập trung vào cáo buộc rằng các bệnh nhân đã được kê thuốc giảm đau và loại thuốc này đã dẫn tới tử vong.
 
Kết quả điều tra sẽ được công khai vào ngày thứ Tư tới.
 
Ông Norman Lamb, cựu bộ trưởng y tế, phát biểu: “Hành động của Barton khiến chúng ta phải thắc mắc tại sao những cuộc điều tra trước đó của cảnh sát chẳng mang lại kết quả gì.”
 
Bà Dori Graham, 86 tuổi, nói chồng bà là ông Leonard đã bị giết và cho biết thêm: “Len nói ông ấy chẳng hề đau đớn gì nhưng họ vẫn tiêm cho ông ấy. Tôi đã ngồi đó. Chỉ trong vòng vài phút, ông ấy đã ra đi.”
 
Những cuộc điều tra trước đó đã thất bại trong việc đưa bất cứ cá nhân nào ra tố tụng và để lại “những câu hỏi không có lời giải”.
 
Hiện tại chưa có lời kết tội sát nhân đối với Barton.
 
 
VietHome (Theo Metro)