Nghị sỹ các đảng đồng lòng kêu gọi hợp thức hóa sử dụng cần sa trong y tế

Những lời kêu gọi ban hành luật hợp thức hóa việc sử dụng cần sa trong y tế được đưa ra sau khi Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho phép một cậu bé mắc bệnh động kinh nhận điều trị bằng phương pháp này.
 
Ban đầu, Billy Caldwell, 12 tuổi, bị cấm sử dụng dầu cần sa, nhưng sau đó Bộ Nội vụ đã thay đổi quyết định của họ.
 
Nghị sỹ Crispin Blunt, người đứng đầu nhóm nghị sỹ chịu trách nhiệm vấn đề cải tổ chính sách thuốc men y tế, cho rằng luật hiện hành vô cùng ‘lố bịch’. Trong khi đó, mẹ của Billy, cô Charlotte, kêu gọi dầu cần sa nên được cung cấp cho bất cứ ai cần đến.
 
Cô cho rằng các cơn co giật của con trai cô giảm đáng kể khi được sử dụng loại dầu có chứa chất Tetrahydrocannabinol (thường được biết đến với tên gọi THC). Đây là một loại chất cấm ở Anh.
 
Khi cô Cadwell cố gắng mang dầu từ Canada trở về Anh vào hôm thứ Hai, 11/6, các nhân viên sân bay Heathrow đã tịch thu số thuốc này của Billy, khiến cậu bé sau đó phải nhập viện vì những cơn động kinh trở nên nghiêm trọng hơn.
 
sei 133390811 e1529222546417
Billy, 12 tuổi, đến từ Castlederg, Co Tyrone, mắc một chứng động kinh không thể được chữa trị bằng thuốc men hay chế độ ăn
 
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Sajid Javid đã chấp thuận việc sử dụng dầu cần sa đối với trường hợp của Billy sau khi các bác sĩ xác định đây là một ca khẩn cấp.
 
Phát ngôn viên của Bộ Nội vụ nói trường hợp của Billy đã được cấp phép đặc biệt trong bối cảnh khẩn cấp và việc này sẽ được xem xét lại sau.
 
Nhưng vụ việc đã dẫn tới lời kêu gọi cải tổ luật thuốc men y tế đến từ các nghị sỹ thuộc mọi đảng phái.
 
Ông Blunt, nghị sỹ Đảng Bảo thủ, cho biết các điều luật hiện hành đều dựa trên những thông tin ‘đã lỗi thời’ rằng cần sa không mang chút giá trị y tế nào.
 
Ông nói thêm rằng hiện khoa học đã có những chứng cứ vững chắc để chứng minh cần sa có thể giúp cải thiện nhiều triệu chứng bệnh động kinh và bệnh xơ cứng.
 
“Đã đến lúc chúng ta cần nghiêm túc cân nhắc các giá trị của những phương thuốc này và tiến hành thay đổi,” ông nói.
 
Các nghị sỹ khác bao gồm lãnh đạo Đảng Xanh Caroline Lucas, nghị sỹ Đảng Lao động Paul Flynn và nghị sỹ Đảng Dân chủ Tự do Norman Lamb đều kêu gọi hợp thức hóa việc sử dụng cần sa y tế.
 
Norman baker, cựu bộ trưởng Bộ Nội vụ đảng đối lập và là nghị sỹ Đảng Dân chủ Tự do, nói ông đã kêu gọi thay đổi luật sử dụng cần sa trong y tế khi còn tại nhiệm nhưng bộ trưởng Bộ Nội vụ khi đó là bà Theresa May đã cực lực phản đối.
 
Billy đã được kê loại thuốc hỗ trợ này vào năm 2017 theo hệ thống NHS, nhưng vào tháng Năm năm nay, bác sỹ của cậu bé được thông báo ông không có quyền kê loại thuốc đó nữa bởi lẽ Bộ Y tế Bắc Ai-len cho rằng cần sa không được cấp phép sử dụng như một loại thuốc ở Anh.
 
Cậu bé vẫn bị cấm sử dụng phương thuốc này tại nhà nhưng được phép dùng dầu cần sa ở bệnh viện Chealsea and Westminster theo một lệnh cấp phép đặc biệt kéo dài 20 ngày.
 
Cô Caldwell, đến từ hạt Tyrone, nói sau khi Billy được dùng dầu cần sa từ ngày thứ Bảy, “cơ thể nhỏ bé của con đã hoàn toàn kiệt quệ.”
 
Cô nói thêm: “Tôi hy vọng không một gia đình nào khác phải đối mặt với khó khăn như thế này, di chuyển nửa vòng thế giới để kiếm một loại thuốc lẽ ra nên có sẵn ở mọi nơi.
 
“Trải nghiệm này khiến tôi chắc chắn rằng Bộ Nội vụ không nên có quyền nhúng tay vào việc cung cấp thuốc men cho trẻ em ốm đau ở đất nước chúng ta.”
 
CBD và THC là hai loại cần sa có thể tìm thấy trong tự nhiên và được chiết xuất từ cây marijuana. Cả hai chất này đều được sử dụng trong một loại thuốc có tên Sativex, và loại thuốc này được cấp phép sử dụng ở Anh để chữa bệnh xơ cứng rải rác.
 
 
VietHome (Theo Evening Standard)