Sử dụng cần sa ở tuổi thiếu niên có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tâm thần

Theo một nghiên cứu gần đây, “hút cần sa chỉ 5 lần ở độ tuổi thiếu niên cũng có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh rối loạn tâm thần.” Nghiên cứu được tiến hành bởi các nhà học Phần Lan này tập trung vào những người trong độ tuổi từ 15 đến 30 nhắm phân tích mối quan hệ giữa mức độ sử dụng cần sa ở tuổi thiếu niên và bệnh rối loạn tâm thần.
 

Ở Anh, cần sa là loại ma túy bất hợp pháp được sử dụng rộng rãi nhất. Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy việc sử dụng cần sa, đặc biệt là các loại cần sa mạnh chứa nhiều THC, có thể khiến người dùng dễ mắc phải các chứng bệnh về tinh thần như trầm cảm và rối loạn tâm thần (chứng bệnh khiến một người không thể phân biệt được thực tế và ảo giác).

Tuy nhiên, khó có thể nói rõ chiều hướng của mối quan hệ này. Hoàn toàn có khả năng một người trẻ tuổi gặp vấn đề về tâm thần nên tìm đến cần sa như một lối thoát.
 

Nghiên cứu trên cho thấy nguy cơ mắc chứng rối loạn tâm thần cao hơn ở các cá nhân sử dụng cần sa 5 lần hoặc hơn ở độ tuổi thiếu niên. Tuy nhiên, rất ít người tham gia nghiên cứu này sử dụng cần sa ở tần suất cao như vậy, cụ thể chỉ có 66 người chiếm 1% tổng số người tham gia. Cần lưu ý rằng những phân tích dựa trên số ít người tham gia là không đáng tin cậy.

Nghiên cứu này cũng không thể xác định đâu là nguyên nhân đâu là hệ quả bởi lẽ rất khó có thể kết luận liệu việc sử dụng cần sa gây ra loạn thần và liệu lựa chọn này có bị ảnh hưởng bởi các yếu tố cá nhân hay lối sống khác hay không.
 

 

VietHome (Theo NHS)