Người hút thuốc lá ở Anh sẽ bị từ chối điều trị vô sinh

Nhiều cơ quan chức năng ở Anh đang kiến nghị không cho các cặp đôi dùng thuốc lá điện tử hoặc miếng dán nicotine tiếp cận chính sách miễn phí điều trị vô sinh, hiếm muộn.

 

Thuốc lá điện tử

Thuốc lá điện tử không an toàn như nhiều người lầm tưởng 

Thậm chí, các chuyên gia còn đề nghị không áp dụng cho người tiêu thụ tất cả các dạng sản phẩm chứa nicotine. Nguyên nhân là do nicotine không an toàn cho quá trình thụ thai và phát triển của trẻ nhỏ, theo bất cứ dạng tiếp xúc nào.

Ngoài ra, hút thuốc lá là một cách tự chuốc lấy nguy cơ vô sinh, hiếm muộn nên việc tài trợ cho các cặp đôi này dường như vô lý.

Ít nhất 16 cơ quan thuộc Dịch vụ Y tế quốc gia Anh (NHS) đã nêu ra kiến nghị này. Họ thuộc một "nhóm vận động lâm sàng" (CCGs), được thành lập nhằm đối phó những tác hại của thuốc lá lên thai nhi và trẻ nhỏ.

Các cơ quan cấp trên đang xem xét thông qua kiến nghị này. Thuốc lá điện tử bị đưa vào "danh sách đen" trước, thay vì thuốc lá điếu, vì đang trở thành "mốt" ở quốc gia này. Nhiều người sử dụng thường xuyên, thậm chí dùng cả khi mang thai và nuôi con nhỏ bởi tin rằng nó không có hại như thuốc lá điếu. Tuy nhiên, nhiều bằng chứng khoa học công bố gần đây cho thấy tác hại của thuốc lá điện tử là tương đương, thậm chí hơn thuốc lá điếu.

Theo GS Peter Hajek, thuộc Viện Y học dự phòng Wolfson (London), nhiều người dùng thuốc lá điện tử để cai thuốc lá điếu và tin vào thông điệp sai lầm rằng thuốc lá điện tử sẽ không gây hại cho phụ nữ mang thai. Ông là một trong các chuyên gia hàng đầu ủng hộ quyết định này. Tuy nhiên, một số chuyên gia khác đã phản bác, cho rằng quyết định trên là "độc đoán" và không công bằng với người hút thuốc.



VietHome(Theo Xã Luận)