Một nhóm nghiên cứu đến từ Đại học Sheffield Hallam đã thiết kế ra một loại áo ngực hỗ trợ xạ trị và giúp việc khoanh vùng điều trị vùng ngực được chính xác hơn.
Mỗi ngày, trung bình có 150 phụ nữ trên khắp nước Anh được thông báo đã mắc ung thư vú. Trên toàn thế giới, 1.5 triệu phụ nữ được chẩn đoán mắc căn bệnh này mỗi năm.
Hầu hết những phụ nữ này sẽ được phẫu thuật can thiệp và sau đó nhận liệu trình xạ trị vùng ngực.
Một nhóm nghiên cứu đã làm việc để thiết kế ra một chiếc áo ngực đặc biệt khiến việc xạ trị dễ chịu và chính xác hơn – và đối với những phụ nữ có bộ ngực lớn, chiếc áo này có thể giúp giảm ảnh hưởng của liều xạ trị lên các cơ quan lân cận (như phổi và tim).
Tại sao cần dùng chiếc áo ngực này?
Công nghệ và thiết bị xạ trị đang phát triển với tốc độ nhanh chóng. Nhưng cách chúng ta đặt vị trí bệnh nhân hoàn toàn không có gì thay đổi.
Hiện tại, những phụ nữ mắc bệnh phải để mình trần, nằm ngửa và các kỹ thuật viên xạ trị sẽ điều chỉnh vị trí của họ để nhận tia xạ.
Một bệnh nhân sẽ phải nhận 15 liều xạ trị trong vòng 3 tuần, và việc quan trọng là phải bảo đảm vị trí trên bộ ngực nhận tia xạ trong tất cả những lần điều trị này hoàn toàn giống nhau.
Điều này hết sức quan trọng vì nó giúp bệnh nhân nhận được hiệu quả tối đa sau quá trình điều trị, và cũng để giảm thiểu tối đa ảnh hưởng của liều xạ trị lên những cơ quan khỏe mạnh khác nằm gần bộ ngực, ví dụ như phổi và tim.
Chiếc áo ngực này hoạt động thế nào?
Chiếc áo ngực hỗ trợ này là phương thức giúp cố định bộ ngực cho mỗi lần điều trị. Nó có thể:
· Hỗ trợ đặt bộ ngực đúng vị trí
· Giảm thiểu lượng tịa xạ ảnh hưởng lên những cơ quan bình thường khác như phổi và tim đối với các phụ nữ có bộ ngực lớn
· Giúp bệnh nhân không cảm thấy xấu hổ
Tương lai của quá trình chăm sóc bệnh nhân ung thư vú
Chiếc áo ngực này hiện vẫn đang trong giai đoạn đầu phát triển. Hiện nó đã được thử nghiệm trên một số người tình nguyện khỏe mạnh và chuẩn bị được thử nghiệm với những bệnh nhân đầu tiên.
Các nhà nghiên cứu hy vọng dần dần chiếc áo ngực này sẽ được đưa vào sản xuất và coi là tiêu chuẩn trong toàn bộ hệ thống chăm sóc sức khỏe quốc gia.
VietHome (Theo Sheffield Hallam University)