Tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh ở Anh cao hơn cả Cuba

Trong báo cáo mới đây của Liên hợp quốc, Anh đứng thứ 30 trong hạng mục tỷ lệ sống sót của trẻ sơ sinh. Số lượng trẻ tử vong trong 30 ngày đầu tiên sau sinh của Anh cao gấp đôi Phần Lan và gấp ba Nhật Bản.

Một nghiên cứu trên phạm vi toàn cầu đã cảnh báo Anh có tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh cao hơn cả Cuba.

Báo cáo của Liên hợp quốc cho thấy trẻ sơ sinh ở Anh đối mặt với nguy cơ tử vong trong tháng đầu đời cao gấp hai lần so với Estonia, Slovenia và Phần Lan.

CTY abort08p 3 jpg

Theo UNICEF, bốn trong số năm ca tử vong ở trẻ sơ sinh có thể ngăn chặn được

Khoảng 2.6 trên 1000 trẻ sơ sinh ở Anh đã tử vong trong vòng 30 ngày đầu sau sinh. Con số này cao gấp ba lần Nhật Bản, nơi tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh là thấp nhất ở mức 0.9 trên 1000 trẻ. Anh nằm ở vị trí thứ 30.
Các chuyên gia cho rằng hút thuốc lá trong thai kỳ, béo phì và sinh con muộn là những nguyên nhân dẫn đến con số này. Tất cả các yếu tố trên đều có thể gây ra sinh non và tình trạng sức khỏe phức tạp ở trẻ sơ sinh.

foetus

Dịch vụ Y tế Quốc gia đã cam kết tới năm 2025 sẽ giảm một nửa số trẻ sơ sinh tử vong ở Anh

Báo cáo của Liên hợp quốc cũng cho thấy bốn trong số năm ca tử vong ở trẻ sơ sinh có thể ngăn chặn được.
Pakistan là nước có tỷ lệ cao nhất trong tổng số 184 quốc gia, với 45.6 ca tử vong trên mỗi 1,000 ca sinh.
Giám đốc điều hành UNICEF, bà Henrietta Fore nói: “Mỗi năm, 2.6 triệu trẻ sơ sinh trên toàn thế giới không thể sống sót qua tháng đầu tiên của cuộc đời. Một triệu trong số đó tử vong ngay khi ra đời.

nintchdbpict000386550679

Báo cáo của Liên hợp quốc xếp Anh ở vị trí thứ 30

Phát ngôn viên của Bộ Y tế và Chăm sóc Xã hội đã phát biểu: “Không còn điều gì đau đớn hơn việc mất đi một đứa trẻ. Vì thế, chúng tôi xin cam kết cho đến năm 2025, sẽ giảm một nửa tỷ lệ trẻ chết lưu, tử vong sơ sinh và tỷ lệ phụ nữ chết khi sinh.
“Chúng tôi đang có những bước tiến tốt – chúng tôi đã đầu tư hàng triệu bảng cho việc huấn luyện nhân viên y tế và các trang thiết bị bảo đảm an toàn. Ngoài ra, chúng tôi cũng bảo đảm mọi ca chết lưu và chết sau sinh không rõ nguyên nhân sẽ được điều tra độc lập.”

VietHome (Theo The Sun)