Manchester: Người dân biểu tình chống lại cửa hàng McDonald’s sắp được xây dựng

Một nhóm người đã tiến hành biểu tình chống lại dự án xây cửa hàng Mc Donald’s ở khu vực đầu chợ tại Manchester.

Trẻ em tham gia vào cuộc biểu tình chống lại việc xây dựng của hàng đồ ăn nhanh Mc Donalds ở địa phương

Trẻ em tham gia vào cuộc biểu tình chống lại cửa hàng đồ ăn nhanh sắp được xây dựng

Thương hiệu đồ ăn nhanh nổi tiếng này đã quyết định xây dựng cửa hàng 2 quầy có thể lái xe qua tại một trạm đỗ xe tại Tesco, Parrs Wood, nhưng một nhóm người tự xưng là ‘East Didsbury Not Lovin’ It’ - “East Didsbury không yêu thích “Nó” (biến thể từ câu khẩu hiệu của Mc Donald's: I'm Lovin' It) đã tiến hành biểu tình chống lại dự án này. Họ cho biết dự án này mang lại những tác động xấu đối với tình trạng béo phì ở trẻ em, rác thải hay những hành động chống lại xã hội cũng như gây tắc nghẽn giao thông.

Đoàn biểu tình hô vang khẩu hiểu của mình

Đoàn biểu tình hô vang khẩu hiểu của mình

Vào chiều thứ Bảy (27/1), khoảng 60 người mang theo những tấm bảng biểu ngữ, loa và còi hơi tiến tới khu vực dự án để biểu tình. Cô Sharon Wallace, sống tại khu vực này cho biết: “Điều khiến tôi lo ngại chính là việc các đội cứu hộ khẩn cấp sẽ gặp rất nhiều khó khăn để di chuyển qua con đường vốn đã rất đông đúc này.”
“Chúng tôi nghe thấy tiếng xe cứu thương bị tắc ở đoạn Didsbury suốt. Giao thông tại khu vực này khá là trì trệ và dự án này sẽ kéo theo thêm nhiều phương tiện qua lại khu vực giao nhau này nữa.”

Câu khẩu hiệu của cuộc biểu tình Im NOT lovin it

Câu khẩu hiệu của cuộc biểu tình "I'm NOT lovin' it"

Diane và Alan Ward cũng có chung nỗi lo này: “Chúng tôi rất lo lắng về cả tình trạng giao thông lẫn sự an toàn của trẻ nhỏ.”
“Những cửa hàng như thế này sẽ có cả khu vực ăn ngoài trời. Bạn thực sự thích hưởng thụ bữa ăn của mình tại đây ư?”

Những người biểu tình cho biết vì cửa hàng thức ăn nhanh này nằm trong khu vực đi bộ của hai trường trung học Parrs Wood và Barlow, sự hiện diện của cửa hàng có thể sẽ mang lại những tác động tiêu cực tới sức khỏe của trẻ em trong vùng. Chị Vickie McLynn, mẹ của hai đứa con, có con gái đang theo học tại trường Parrs Wood cho biết: “Giao thông ngày càng đông đúc chính là mối lo lắng lớn nhất. Khu vực giao nhau này vốn đã rất nguy hiểm và đáng sợ rồi. Thêm vào đó là những người hối hả tới mua cà phê tại Mc Donald’s vào buổi sáng sẽ khiến tình trạng ngày càng tệ hơn.”

Đoàn biểu tình hành động

Có rất nhiều người tham gia vào cuộc biểu tình 

“Trường học đã có nhiều biện pháp để tác động tới việc ăn uống lành mạnh của trẻ. Nhưng chúng rất có thể sẽ chọn Mc Donald’s ở ngay gần đó.”

Didsbury cũng đã có một tiệm Mc Donalds ở phía đông, trên đường Princess, cách địa điểm mới khoảng hai dặm. Đơn xin chấp thuận kế hoạch đã được gửi tới hội đồng thành phố Manchester đầu tháng 1, và hiện tại đang được công bố để trưng cầu ý dân.

Những người đứng đầu doanh nghiệp cho biết cửa hàng này sẽ sử dụng khoảng 75 nhân viên và toàn thời gian và bán thời gian. Họ cũng cho biết khu vực dự án là một địa điểm thích hợp để mở nhà hàng có thể lái xe qua và có đủ chỗ để xe.

Việc trưng cầu ý dân địa phương kéo dài đến ngày 7 tháng Hai. Người đứng đầu hội đồng thành phố Manchester dự định sẽ đưa ra quyết định về dự án trong tháng tới.

 

VietHome (Theo Metro)