Dịch cúm gây chết người đang hoành hành trên khắp nước Anh

Mới đây, một công cụ trực tuyến có tên Flusurvey đã cho thấy nhiều nơi ở nước Anh đang nằm trong khu vực có dịch cúm - loại dịch đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm người dân tại Úc. 

Cúm ở Anh

Flusurvey là công cụ chuyên khảo sát về các khu vực có dịch cúm. Cứ 3 phút nó lại tự động được cập nhật một lần. Cơ chế thu thập thông tin của công cụ này chính là yêu cầu người sử dụng mạng đăng ký và báo cáo về tình trạng sức khỏe, triệu chứng bệnh của họ.

Và theo như chúng tôi cập nhật được thì trên bản đồ của Flusurvey nay đã xuất hiện nhiều điểm có cảnh báo về bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp (có triệu chứng giống cúm) trên khắp nước Anh. Trước khi đặt chân tới Anh thì ở Úc, bệnh cúm này đã và đang được cảnh báo là gây nguy hiểm chết người.

Bản đồ khi dịch chưa bùng phát

Bản đồ khi dịch chưa bùng phát

Bệnh nhân được xem là có biểu hiện giống cúm khi thỏa mãn cả 3 điều kiện dưới đây:

  • Có các triệu chứng khởi phát cấp tính trong vòng 3 đến 4 ngày, trước khi đến phòng khám.
  • Có một hoặc một vài triệu chứng sau: sốt từ 37,5°C trở lên (theo nhiệt độ đo ở nách), mệt mỏi, đau đầu, đau cơ.
  • Có một hoặc một vài triệu chứng cơ năng về hô hấp: ho, chảy nước mũi, đau họng, khó thở.

Độc giả có thể theo dõi bản đồ dưới đây, các vùng màu đỏ biểu thị các vùng đang nằm trong vùng bệnh còn các khu vực màu xanh dương là nơi chưa bị ảnh hưởng.

Bản đồ khi dịch đã bùng phát

Bản đồ khi dịch đã bùng phát

Cũng chỉ trong vỏn vẹn 24 giờ, Cơ quan Y tế Anh quốc NHS đã đưa ra báo cáo về việc số bệnh nhân được chuẩn đoán mắc bệnh đã tăng lên đột biến.

Theo bản đồ được cập nhật trên Flusurvey thì trung tâm London và Ilford là hai thành phố vừa mới thoát ra khỏi vùng dịch. Trong đó, các khu vực như Romford và Kingston Upon Thames, trước đây không bị ảnh hưởng, thì bây giờ lại được đánh dấu đỏ sẫm. Bên cạnh đó, các khu vực Leeds, Southampton, Plymouth và Bath đều đang nằm sâu trong vùng mà có nhiều trường hợp nhiễm bệnh đã được phát hiện. Được biết, trước đó, xét trong thành phố London, chỉ có duy nhất khu Sutton là được xác định nằm trong vùng dịch.

Theo thông tin mà chúng tôi nhận được thì vào đầu năm nay, tại Úc, dịch cúm H3N2 đã và đang hoành hành, cướp đi sinh mạng của hàng trăm người dân khi mùa đông tràn về. Trước đó, người ta đã báo cáo về việc có một vài người bệnh ở Ailen đã tử vong và chỉ trong vòng 2 tuần qua, số lượng người bệnh được chuẩn đoán mắc bệnh đã tăng lên đáng kể.

Trong vòng 48 giờ hầu hết tất cả các vùng của đất nước đã nhận được báo cáo có trường hợp nhiễm bệnh

Trong vòng 48 giờ hầu hết tất cả các vùng của đất nước đã nhận được báo cáo có trường hợp nhiễm bệnh

Dịch cúm này đang tạo thêm nhiều áp lực cho các cơ sở y tế tại Anh quốc khi mà họ vốn đã phải đương đầu với số lượng bệnh nhân quá tải vào dịp đông về và sự bùng phát của norovirus. Đứng trước tình hình trên, cơ quan y tế Anh đã phải kêu gọi các cơ sở của mình hoãn các hoạt động dự phòng bênh và các cuộc hẹn khám ngoại trú thường kỳ cho tới cuối tháng.

Tiến sĩ Richard Pebody, người phụ trách về các bệnh đường hô hấp tại Cơ quan y tế cộng đồng Anh cho biết: "Ở Úc, đã có rất nhiều bệnh nhân tử vong do nhiễm phải cúm H3N2.”
Ông cũng nói rằng ở thời điểm hiện nay, tiêm vắc xin phòng ngừa là biện pháp tốt nhất để phòng bệnh. Mặc dù chưa có số liệu chính xác về hậu quả của dịch cúm năm nay, Tiến sĩ Pebody hy vọng là vắc xin sẽ có thể cung cấp cho người dân một “lá chắn bảo vệ vững chắc” trước bệnh cúm đến từ nước Úc này.
Mặc dù phải mất từ 10 đến 14 ngày để vắc xin có hiệu lực nhưng chương trình vắc-xin cúm miễn phí của NHS sẽ được cung cấp cho bất kỳ ai đang mang thai hoặc trên 65 tuổi.

Hiện tại, ở Anh đã có hơn 7,500 người tham gia trả lời đóng góp vào các cuộc khảo sát dịch bệnh và người ta đang khuyến khích nhiều người tham gia trả lời hơn để các khảo sát này trở nên có ích.


VietHome (Theo Evening Standard)