Anh có phải là một quốc gia khỏe mạnh?

Vừa qua, Cơ quan y tế quốc gia NHS Digital đã công bố kết quả của cuộc điều tra sức khỏe hàng năm tại Anh.

Anh có phải là một quốc gia lành mạnh

Anh quốc có phải là một quốc gia khỏe mạnh hay không?

Cuộc thăm dò ý kiến được thực hiện trên 10,000 người tham gia. Về cơ bản, đây là một cuộc điều tra về vấn đề nói chung của một quốc gia dựa trên các tiêu chí như thói quen tập thể dục và chỉ số hạnh phúc. Vậy cuộc thăm dò này đã nói lên điều gì về sức khỏe, sự hạnh phúc và thịnh vượng của người dân tại Anh quốc?

1. Ám ảnh về cân nặng, nhưng theo một chiều hướng tích cực

Cân nặng

Ám ảnh cân nặng ở Anh khiến nhiều người cố gắng giảm cân bằng nhiều cách

Gần 50% người dân tại Anh quốc đang cố gắng giảm cân hàng ngày. Và để thực hiện việc đó, người ta áp dụng rất nhiều cách thức khác nhau từ đăng kí tập ở phòng gym cho đến sử dụng các phần mềm thể dục. Tuy nhiên, nếu xét trên góc độ tỷ lệ báo phì và thừa cân thì tình hình thực sự không đáng khả quan là bao nhiêu. Cuộc điều tra cho thấy, ở Anh quốc, cứ 10 người lớn thì có 6 người bị béo phì hoặc thừa cân. Và mặc dù trong suốt một thập kỷ qua, chính phủ Anh đã ra sức tuyên truyền và cảnh báo về vấn đề béo phì và thừa cân với người dân, tỷ lệ số người mắc các chứng bệnh này vẫn không hề thuyên giảm mà chỉ duy trì được ở một mức ổn định. 

2. Thói quen lười vận động
Theo báo cáo từ cuộc điều tra thì tại Anh, trung bình một ngày, ngoài 8 tiếng ngồi làm việc tại công sở, người dân thường dành khoảng 5 tiếng đồng hồ khác cho việc ngồi im một chỗ. Điều này có nghĩa là có rất nhiều người đang dành phần lớn thời gian sau khi tan làm để dính chặt lấy chiếc ghế bành và xem ti vi đến khi ngủ gục.    
Điều này cũng phần nào giải thích cho việc tại sao lại có nhiều người không thể thực hiện được lời khuyên tập thể tục hàng ngày do các chuyên gia khuyến cáo đến vậy. Theo các chuyên gia sức khỏe thì đối với một người bình thường, một tuần ta nên dành ít nhất 150 phút để thực hiện các bài tập thể chất nhẹ nhàng và 75 phút cho các bài tập cường độ cao. Thế nhưng, theo các thống kê mới được công bố thì hiện nay ở Anh quốc có tới gần 40% người dân không thể thực hiện mục tiêu tưởng chừng như đơn giản này. 

3. Chỉ số hạnh phúc của người dân
Cuộc điều tra cũng tìm hiểu về đời sống tinh thần của những người tham gia. Khảo sát này bao gồm một loạt các câu hỏi về mức độ hạnh phúc, sự trì trệ, lo âu, tình trạng khó ngủ và sự tự tin vào bản thân của mỗi người tham gia. Những người có điểm số cao sau khi được hỏi bị cho là đang mắc các vấn đề về tâm lý.
Ở cuộc khảo sát năm nay, có tới 19% người tham gia là bị đánh giá đang gặp các khó khăn về tâm lý. Trong khi đó, vào thời điểm này 4 năm trước, chỉ có 15%  người tham gia và gặp khó khăn về tâm lý. 
Tình trạng ngày càng xấu đi này đã được nhấn mạnh trong những nghiên cứu khác, và việc này được đổ lỗi cho mọi thứ từ cuộc sống quá khó khăn cho đến sự ảnh hưởng tiêu cực của mạng xã hội. 

4. Những tật xấu đang dần biến mất

Hút thuốc

Số người hút thuốc lá tiếp tục giảm có lẽ là một trong những câu chuyện thành công nhất ở Anh trong thế kỷ 21 này

Tỉ lệ hút thuốc và sử dụng đồ uống có cồn ở mức độc hại nguy hiểm đang tiếp tục giảm. Trên thực tế, số người hút thuốc lá tiếp tục giảm có lẽ là một trong những câu chuyện thành công nhất ở Anh trong thế kỷ 21 này. Vào thời điểm vừa bước sang thế kỉ 21, có tới hơn một phần tư số người trưởng thành ở Anh hút thuốc. Hiện này, con số này đã giảm xuống còn dưới 20%.
Hiện tượng uống rượu ở mức nguy hiểm (hơn 14 lần một tuần) đã và đang được cải thiện dần dần. Tình trạng sử dụng đồ uống có cồn vẫn đang được cải thiện hướng theo chiều tích cực, dù đàn ông vẫn có xu hướng uống nhiều hơn gấp đôi phụ nữ.

5. Trở thành quốc gia có mức độ tiêu thụ thuốc chữa bệnh hàng đầu
Ở Anh, có gần một nửa số người trưởng thành đang sử dụng thuốc được kê đơn. Một phần ba trong số này đang sử dụng nhiều hơn 3 loại thuốc. Mức độ sử dụng thuốc tăng tỉ lệ thuận với độ tuổi – 90% người ở độ tuổi 75 trở lên và 19% số người ở độ tuổi từ 19 đến 24 đang sử dụng thuốc được kê đơn.
Và đáng lo ngại hơn, có tới 3% số người đang sử dụng thuốc là uống nhiều hơn 10 loại thuốc khác nhau. Thậm chí, nếu xét trong nhóm người ở độ tuổi 85 trở lên, thì tỷ lệ này đạt mức 13%.

 
VietHome (Theo BBC News)