Bố mẹ Việt tại Anh nên chăm sóc răng cho con ngay từ khi bé mới mọc răng sữa

Một nghiên cứu mới được thực hiện gần đây đã chỉ ra rằng chỉ có khoảng 75 phần trăm trong tổng số 1,400 cặp bố mẹ được hỏi là có đánh răng cho con hai lần mỗi ngày.

Cha_mẹ_nên_chải_răng_cho_con_từ_khi_bé_mới_mọc_răng_sữa.jpg

Cha mẹ nên chú ý chải răng cho con hai lần một ngày từ khi bé mới mọc răng sữa

Mới đây, các chuyên gia răng miệng đã khuyến cáo các bậc phụ huynh được nên làm sạch răng cho trẻ kể từ ngày đầu tiên trẻ bắt đầu mọc răng sữa.
Khuyến cáo này được trích dẫn theo một kết quả nghiên cứu mới đây khi nó chỉ ra rằng cứ bảy trẻ ba tuổi thì có một trẻ bị sâu răng, sún răng.

Chuyên gia về sức khoẻ răng miệng Maria Morgan lo ngại: “Mọi người không nhận ra được họ nên bắt đầu chăm sóc răng cho con từ sớm. Trên thực tế, không có một quyển sách nào có thể trang bị cho các cặp bố mẹ tương lai đầy đủ toàn bộ kiến thức về chăm sóc con cái. Một khi đứa bé ra đời, các bậc phụ huynh có quá nhiều thứ để lo lắng nên chuyện chăm sóc răng miệng cho con trở thành vấn đề dễ bị lãng quên và xem nhẹ."
Một nghiên cứu của Đại học Cardiff thực hiện trên 1,400 cặp phụ huynh đã cho thấy chỉ có 75 phần trăm trong số họ chải răng cho con hai lần một ngày. viethome.co.uk
Bà Morgan, giảng viên tại trường Đại học Cardiff cho biết, răng sữa của bé nên được chải hai ngày một lần, vào buổi sáng và buổi tối.
Bà nói: "Chúng tôi đã từng bắt gặp một số trẻ ở các độ tuổi năm, sáu, bảy phải nhổ một lúc đến năm, sáu, bảy, tám, thậm chí là chín cái răng. Gần 8,000 trẻ khi nhổ răng phải tiêm gây tê cục bộ mỗi năm. Chúng ta thật sự không nên để nhiều trẻ phải trải qua hoàn cảnh như vậy nữa."


VietHome (Theo Dublin Live)