Vụ trứng gà nhiễm độc: Các siêu thị khẩn trương thu hồi các sản phẩm từ trứng

Mới đây, Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm (FSA) cũng đã phải đưa ra thông báo thừa nhận rằng đã có tới 700,000 quả trứng có chứa chất Fipronil (có trong thuốc diệt cỏ) đang xuất hiện trôi nổi tại thị trường Anh quốc. viethome.co.uk
Do lo sợ trước vụ việc một lượng lớn trứng gà nhập khẩu nhiễm độc tràn vào Anh quốc, nhiều nhà bán lẻ tại nước này đã gấp rút thu hồi hàng loạt các sản phẩm thức ăn đóng hộp có chứa thành phần trứng gà như sa lát, bánh sandwich tại chuỗi các siêu thị của mình.
Lúc đầu, các cơ quan chức năng mới chỉ xác nhận có 21,000 quả trứng nhiễm độc được nhập khẩu từ Hà Lan đan có mặt tại Anh. Tuy nhiên, theo một số liệu chính thức vừa được công bố vào ngày hôm qua (thứ Năm, ngày mùng 10 tháng Tám) thì trên thực tế, số trứng gà nhiễm độc được đưa trót lọt qua biên giới Anh quốc còn cao hơn thế rất nhiều. viethome.co.uk
Bên cạnh đó, Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm (FSA) cũng đã công bố danh sách một loạt các sản phẩm có thể bị ảnh hưởng bởi số trừng nhiễm độc này.

Danh_sách_thực_phẩm_bị_thu_hồi_do_vì_có_chứa_thành_phần_trứng_nhiễm_độc.jpg

Danh sách các thực phẩm bị thu hồi do nghi ngờ có chứa thành phần trứng nhiễm độc

Một trong số những sản phẩm có trong danh sách trên là trứng và bánh sandwich của Morrison cùng sốt mayo của Waitrose.
Sản phẩm được thu hồi bao gồm bánh mì sandwiches và salad từ Asda, Waitrose, Morrison's và Sainsbury's
Cơ quan chức năng cho rằng những quả trứng tươi còn nguyên vỏ bị nhiễm độc chưa tràn vào thị trường ở Anh. Tuy nhiên những sản phẩm được chế biến từ trứng bị nhiễm độc nấu chín thì có rất nhiều nguy cơ đã được đưa vào bán rộng rãi ở Anh.
Ông Heather Hancock, Chủ tịch Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm (FSA), cho biết: "Số lượng trứng bị nhiễm độc chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong số trứng mà người dân tiêu thụ, do đó nó sẽ không gây ra những tác động tiêu cực quá lớn tới sức khỏe cộng đồng.”
Các siêu thị Aldi và Lidl ở Đức cùng nhiều siêu thị ở Hà Lan đã thu hồi hàng triệu quả trứng ra khỏi cơ sở của mình. Đại diện của chuỗi siêu thị Aldi cho biết đây là một hành động thể hiện sự “cẩn trọng” hãng. Aldi cũng cho biết thêm rằng tất cả những quả trứng được bán ở chuỗi siêu thị này tại Anh đều được sản xuất tại Anh quốc.

Sản_phẩm_từ_trứng_bị_thu_hồi.jpg

Một số sản phẩm bị thu hồi các siêu thị

Vụ bê bối trứng gà nhiễm độc này bắt nguồn từ Hà Lan và Bỉ. Người ta cho rằng chính những chất khử trùng được sử dụng tại các trang trại gà đã khiến cho những quả trứng này bị nhiễm độc. viethome.co.uk
Hàng chục nông trại tại Hà Lan đang bị các cơ quan chức năng sở tại kiểm tra gắt gao sau sự vụ trên. Trong khi đó, nhà chức trách Bỉ đã thừa nhận rằng vào tháng Sáu vừa qua, chỉ vài tuần trước khi vụ trứng nhiễm độc bùng nổ trên các phương tiện truyền thông đại chúng, họ đã phát hiện trứng tại một trang trại của nước này có chứa chất Fipronil. Tuy nhiên, trang trại này đã bị cô lập ngay sau đó.

 

VietHome (Theo Evening Standard)