Quỹ tín thác của Dịch vụ y tế quốc gia tại London thất thoát hàng triệu bảng do bệnh nhân ngoại quốc

Theo những thông tin mới nhất được tiết lộ, hai trong số những quỹ tín thác lớn nhất của Dịch vụ y tế quốc gia (NHS) tại London đã bị thất thoát hàng triệu bảng do một loạt các khách du lịch kết hợp nghỉ dưỡng, chữa bệnh chưa thanh toán viện phí trong suốt hai năm qua.

NHS

Hai quỹ tín thác y tế lớn nhất tại London bị thất thoát hàng triệu bảng do khách du lịch nghỉ dưỡng

Guys và St Thomas, quỹ tín thác sở hữu hai bệnh viện thực hành lớn nhất London, thừa nhận đang phải chịu một khoản nợ xấu lên tới 5 triệu bảng Anh trong khoảng thời gian 2014 - 2015 do có rất nhiều bệnh nhân đã không chịu thanh toán hóa đơn viện phí của họ.
Hiện tại, quỹ này đang phải nhờ tới sự can thiệp của Cơ quan an ninh Biên giới quốc gia để giúp lấy lại số tiền mà bệnh nhân không chịu thanh toán.
Quỹ tín thác y tế phụ trách một loạt các bệnh viện ở phía Đông London, Barts cũng đang phải chịu những vấn đề tương tự với khoản nợ lên tới 1,5 triệu bảng Anh.
Đây chỉ là 2 trong số 8 quỹ tín thác lớn nhất của Dịch vụ y tế quốc gia NHS đang phải chịu những khoản nợ lên tổng cộng lên tới 15 triệu bảng. Thậm chí, theo các kế toán viên thì ngoài số nợ trên, họ còn phải đối mặt với khoản nợ không có khả năng được thanh toán khác lên tới 25 triệu bảng.
Từ trước tới nay, theo luật thì những bệnh nhân nước ngoài tại Anh chỉ được miễn tiền viện phí trong trường hợp họ cần sự chăm sóc khẩn cấp. Tuy nhiên, Chính phủ đang phải xem xét sửa đổi và thắt chặt lại các điều luật này nhằm ngăn chặn tình trạng các du khách nước ngoài lợi dụng nó để sử dụng Dịch vụ y tế quốc gia miễn phí quá mức.
Phát ngôn viên của Sở y tế phát biểu với báo giới:"NHS là dịch vụ y tế của quốc gia, chứ không phải là của quốc tế.”
"Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình để bảo vệ nó."

 

VietHome (Theo Evening Standard)