Bạn bị viêm họng? Hãy tới hiệu thuốc thay vì phòng khám đa khoa

Chính phủ hiện đang khuyến khích những người bị đau rát họng tới các hiệu thuốc kiểm tra trước thay vì tới khám tại các phòng khám đa khoa. Đây là một trong những hoạt động nằm trong kế hoạch của chính phủ nhằm giải quyết trình trạng kháng lại thuốc kháng sinh ở người bệnh và giảm thiểu các chi phí mà Tổ chức dịch vụ y tế quốc gia NHS phải chi trả.

i

Đề án này được kì vọng có thể giúp tiết kiệm khoảng 4 triệu bảng Anh tiền phí dịch vụ y tế mỗi năm và giảm thiểu áp lực lên các bác sĩ gia đình bằng việc cắt giảm 800.000 lịch hẹn khám bệnh tại các phòng khám đa khoa trên khắp cả nước.

Các bệnh nhân tại Anh sẽ được khuyến khích tới kiểm tra sức khỏe tại các hiệu thuốc trước, để xem họ có thực sự cần thuốc kháng sinh hay không. Và kết quả sẽ có trong vòng năm phút.

Mỗi năm có khoảng 1,2 triệu người đến gặp bác sĩ gia đình khi họ có các triệu chứng đau rát họng - và cứ 10 người tới khám thì có tới 6 người được kê đơn uống thuốc kháng sinh.

Tuy nhiên, chỉ có một người trong số 10 người đó là thực sự bị bệnh do tác động của vi khuẩn.

Các nhà khoa học cảnh báo rằng việc lạm dụng thuốc kháng sinh sẽ dẫn tới tình trạng các vi khuẩn ngày càng mạnh lên và kháng lại được thuốc kháng sinh.

Theo một số ước tính thì đến năm 2050, việc các vi khuẩn có khả năng kháng lại các loại thuốc kháng sinh có thể gây ra cái chết của 10 triệu người.

Tổ chức dịch vụ y tế quốc gia Anh NHS cho biết sáng kiến ​“Kiểm tra và Điều trị đau họng” mới này sẽ được triển khai trên toàn quốc vào đầu năm tới.

Nằm trong chương trình thử nghiệm sáu tháng của đề án này, 35 bệnh nhân đã được khám đau họng tại các hiệu thuốc và được kiểm tra xem họ có thực sử cần phải sử dụng thuốc kháng sinh hay không.

Giám đốc điều hành NHS Simon Stevens cho biết đây là một trong số những dịch vụ cộng đồng thuộc bộ 8 sáng kiến y tế mà chính phủ dự định sẽ đưa vào thực hiện trong thời gian tới đây.

Những sáng kiến này bao gồm cả thiết bị quản lý sức khỏe EpSMon – một công cụ giúp người sử dụng theo dõi tình trạng sức khỏe của họ và thông báo khi họ cần đến sự hỗ trợ y tế.

Ông Stevens nói: "Nhu cầu của bệnh nhân chính là động lực cho sự ra đời của các phương thức chăm sóc sức khỏe mới. Vào thời điểm hiện nay, sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ tiên tiến đã và đang góp phần không nhỏ trong việc nâng cao và đổi mới chất lượng dịch vụ y tế."

"Hiện nay, chúng tôi đang tập trung phát triển các dịch vụ y tế tích hợp công nghệ hiện đại mới vào trong các hoạt động chăm sóc bệnh nhân của NHS."

 

VietHome (Theo Sky News)