1,000 người dân London bị tử vong trong vòng bốn tháng đầu năm bởi ô nhiễm không khí

Những số liệu mới nhất của tổ chức Clean Air đã tiết lộ con số rất đáng ngại về chất lượng không khí ở London khi đã có hơn 1,000 người bị tử vong trong vòng bốn tháng qua. Đã có rất nhiều người dân lên tiếng yêu cầu Chính phủ và Thị trưởng Boris Johnson cần có những biện pháp cứng rắn hơn để giải quyết tình trạng ô nhiễm không khí, vấn nạn hiện đang vô cùng nhức nhối và đe dọa đến tính mạng hàng ngàn người dân Thủ đô.

lukejones1804d

Các nhà khoa học cho biết chỉ số PM 2.5 (biểu thị hàm lượng tiêu chuẩn của các hạt trôi nổi trong một mét khối không khí) đang ở mức cao là nguyên nhân gây khiến các hạt trôi nổi có thể chui vào phổi, ngấm vào máu, gây ra một loạt các bệnh về tim, phổi, ung thư và đặc biệt là hen suyễn.

Jonathan Grigg, giáo sư chuyên ngành về Hô hấp và Y tế môi trường tại đại học Queen Mary, London đã kêu gọi Chính phủ cần bổ nhiệm những người có trách nhiệm để làm sạch chất lượng không khí Thủ đô cũng như các vùng miền khác trên toàn quốc.

Ông cho biết: “Chúng ta đang sống tại thành phố ô nhiễm nhất Châu Âu. Chính Phủ thật sự cần phải kiểm soát được vấn đề này.”

“Không cần phải đợi thêm 10 năm nữa, chúng ta cần bảo vệ thế hệ con cháu chúng ta ngay lập tức.”

 

City Hall thì nhấn mạnh rằng có rất nhiều tác động tiêu cực liên quan đến sự ô nhiễm không khí là do PM2.5, tuy nhiên một phần nguyên nhân gây ra sự việc cũng đến từ những đất nước khác.

Một phát ngôn viên nói: “Chất lượng không khí của London đang được cải thiện nhưng cũng cần có những biện pháp khác để giải quyết triệt để được vấn đề này.”

“Kết quả tích cực này đến từ việc cắt giảm khí thải, bao gồm việc cắt giảm lượng taxi và nâng cấp hệ thống xe bus”

Số lượng người tử vong do ô nhiễm không khí cao nhất tại Barnet, với 47 người, theo sau là Bromley và Croydon với 46 người, tiếp theo là Ealong với 41 người.

Kể từ khi được thống kê, số liệu cho thấy tỉ lệ ô nhiễm đã tăng nhanh từ khoảng 2012-2013. Các chuyên gia cho rằng tổng lượng người có thể bị tử vong do ô nhiễm không khí tại London có thể lớn hơn con số 9,000 người mỗi năm.

 

Cục Môi trường, Thực phẩm và Nông thôn cho biết: “Cải thiện chất lượng không khí là ưu tiên hàng đầu của Chính phủ.”

“Đó là lý do Chính phủ đã công bố kế hoạch mới nhằm làm sạch bầu không khí, bên cạnh các chiến dịch quốc gia nhằm khuyến khích cắt giảm lượng khí thải từ các phương tiện giao thông, và tiếp tục đầu tư vào các công nghệ làm sạch không khí.”

 

VietHome (Theo Evening Standard)