Thiếu niên vừa vượt biển sang Anh 3 tháng đã h.iếp d.âm bạn học

Thiếu niên 14 tuổi người Iran đã tránh được án tù và chỉ bị phạt tham gia các lớp học nâng cao nhận thức về "sự đồng thuận".

Thiếu niên này được giữ kín danh tính và đang sống trong nhà chăm sóc. Hắn đã h.ãm h.iếp một bé gái 14 tuổi vào tháng 9/2025. Cả hai học cùng trường tại Bedfordshire.

Tên này đến Anh bằng xuồng nhỏ vào tháng 6/2025 và không có người lớn đi cùng. Tháng 1/2026, hắn bị kết tội h.iếp d.âm và 2 tội quấy rối t.ình d.ục, sau đó bị tuyên án hồi giữa tháng 3/2026.

Tuy nhiên, hắn không bị đưa tới trại cải tạo thanh thiếu niên, vì giam giữ được coi là biện pháp cuối cùng trong hệ thống tư pháp dành cho người vị thành niên.

Thay vào đó, hắn chỉ phải tham gia các lớp học cải tạo nhân phẩm nhằm tăng cường nhận thức về "sự đồng thuận, ranh giới và nhận thức về nạn nhân".

Thẩm phán cũng cấm hắn quay lại hiện trường vụ án hoặc khu vực xung quanh trong vòng hai năm.

Một nguồn tin thân cận với gia đình nạn nhân cho biết: "Gia đình nạn nhân rất giận dữ. Họ phát điên. Mức án này chẳng khác gì một trò đùa. Không hề có tính răn đe. Kẻ thủ ác vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật và dễ dàng tái phạm. Trong khi đó nạn nhân phải mang nỗi đau suốt cuộc đời. Còn kẻ ác thoát tội như chưa hề có gì xảy ra".

Bị cáo và nạn nhân học cùng trường. Vào ngày 23/9/2025 họ vô tình gặp nhau. Hắn đã dùng vũ lực để kéo cô gái vào bụi cây gần một công viên trượt ván, sau đó đè cô xuống đất. Cô gái đã la hét chống cự nhưng vô ích. Vài giờ sau khi gây án, tên này còn khoe khoang thành tích trên MXH.

Bản án dễ dãi này cũng khơi dậy sự phẫn nộ từ Đảng Bảo thủ. Bộ trưởng Nội vụ đảng này, ông Chris Philp cho biết: "Kẻ tấn công đê tiện này phải bị giam giữ vì tội ác của hắn. Tù giam phải là hình phạt duy nhất dành cho những kẻ hi.ếp d.âm. Những cuộc tấn công như thế này vẫn tiếp diễn dưới thời chính phủ Lao động yếu kém. Họ đã hoàn toàn mất kiểm soát biên giới của chúng ta. Cách duy nhất để giải quyết vấn đề là Kế hoạch Biên giới của Đảng Bảo thủ – rời khỏi Công ước Châu Âu về Nhân quyền để chúng ta có thể trục xuất tất cả người nhập cư bất hợp pháp và công dân nước ngoài phạm tội".

Hiện chưa có hướng dẫn chính thức nào về mức án phạt đối với thanh thiếu niên bị kết tội h.iếp d.âm. Tuy nhiên, có những trường hợp khác phạm tội hi.ếp d.âm ở tuổi 14 đã bị kết án 4 năm tù giam trong các trại cải tạo.

Người phát ngôn Bộ Nội Vụ cho biết: "Đây là một tội ác ghê tởm, và chúng tôi xin chia buồn sâu sắc với nạn nhân và người thân của cô gái. Việc tuyên án là vấn đề thuộc thẩm quyền của ngành tư pháp độc lập, nhưng công dân nước ngoài phạm những tội ác tàn bạo sẽ bị trục xuất sớm nhất có thể”.

Vương quốc Anh không trục xuất tội phạm nhập cư về Iran vì quốc gia này quá nguy hiểm. Trẻ em xin tị nạn không có người lớn đi cùng cũng không bị trục xuất vì thuộc diện được luật pháp bảo vệ.

nhap cu iran

Viethome (theo Metro)