
Băng nhóm 4 người: Asterjo Sata (phía trên bên trái), Reols Havalja (phía trên bên phải), Sefedin Tafa (phía dưới bên trái) và Servet Dobrushi. Ảnh: Essex Police
4 thành viên của một băng nhóm tội phạm người Albani đã bị bỏ tù tổng cộng hơn 11 năm vì liên quan đến hoạt động sản xuất và buôn bán cần sa quy mô lớn.
Điều tra cho thấy nhóm này đóng đô ở Southend, Essex. Từ năm 2023 - 2025 bọn chúng đã thu được lợi nhuận hơn £500,000 từ hoạt động phi pháp.
Băng nhóm do 2 anh em Sefedin và Eldi Tafa điều hành. Bọn chúng chỉ đạo việc trồng cần sa, tìm kiếm các ngôi nhà để lập trại và cung cấp các nguyên liệu cần thiết.
Cánh tay phải đắc lực của 2 anh em là Servet Dobrushi, chuyên sắp xếp việc mua bán thành phẩm cần sa. Tiếp theo là Asterjo Sata và Reols Havalj, chuyên trông coi việc trồng trọt cũng như vận chuyển cần sa và tiền mặt vòng quanh đất nước.
Băng nhóm cũng hợp tác với một tên môi giới bảo hiểm tên Simon Jackson, tên này chịu trách nhiệm lập các hợp đồng bảo hiểm xe giả mạo, để giúp các phương tiện của băng nhóm trở nên hợp pháp, cho phép chúng thực hiện các hoạt động phạm pháp một cách bí mật.

Một trại cần sa ở Westcliff, Essex. Ảnh: Essex Police
Cuộc điều tra khởi đầu vào sáng sớm ngày 30/8/2023, cảnh sát đột kích một trại cần sa trên đường Aragon Close ở Southend. Bên trong ngôi nhà là các túi cần sa đã hút chân không, một gói cần sa nghiền, £5,000 tiền mặt, một chiếc ví chứa bằng lái xe tên Eldi Tafa. Ngoài ra còn có 446 cây cần sa được chăm sóc khá tốt. Nếu bán theo kg, số cây này có thể đem lại doanh thu £118,050.
Tiến hành kiểm tra pháp y, cảnh sát phát hiện dấu vân tay của Sata trên các tờ tiền. Từ trại cần sa này, cảnh sát bắt đầu lần ra một đường dây lớn trải rộng từ Southend đến Wales.
Đến tháng 10/2024, tay môi giới bảo hiểm Simon Jackson bị bắt ở Brentwood. Lục soát nhà hắn, cảnh sát tìm thấy khá nhiều vật dụng đắt tiền như quần áo, giầy thể thao hàng hiệu, rượu champagne đắt đỏ. Hơn £3,000 tiền mặt bị tịch thu, cùng với sổ tay ghi lại hàng trăm địa chỉ email và số liệu. Ước tính Simon Jackson đã bỏ túi £360,000 từ việc lập các hồ sơ bảo hiểm xe giả mạo.
Đến hiện tại, vẫn còn Eldi Tafa vẫn chưa bị bắt và hắn đang lẩn trốn bên ngoài lãnh thổ Vương quốc Anh. Cảnh sát đang tiến hành dò tìm tung tích của hắn.

Hình ảnh một trại cần sa ở Southend. Ảnh: Essex Police
Ngày 13/2/2026 tại Tòa án Basildon Crown Court, 4 thành viên của băng nhóm đã bị tuyên án như sau:
- Sefedin Tafa, 33 tuổi, cư trú tại Cardigan Avenue, Westcliff, đã nhận tội sản xuất và phân phối cần sa. Hắn bị bỏ tù 4 năm rưỡi.
- Asterjo Sata, 22 tuổi, cư trú tại Cardigan Avenue, Westcliff, đã nhận tội sản xuất và phân phối cần sa, chiếm hữu hoặc sử dụng tài sản phạm tội. Tên này bị tuyên án 32 tháng tù.
- Reols Havalja, 28 tuổi, cư trú tại Silverdale Avenue, Westcliff, đã nhận tội sản xuất và phân phối cần sa, chiếm hữu hoặc sử dụng tài sản phạm tội. Tên này bị tuyên án 23 tháng tù và đối mặt với lệnh trục xuất sau khi mãn hạn.
- Servet Dobrushi, 34 tuổi, cư trú tại đường St Chads Road, Blacon, Chester, đã nhận tội sản xuất và phân phối cần sa, chiếm hữu hoặc sử dụng tài sản phạm tội. Tên này bị tuyên án 27 tháng tù.
- Simon Jackson, 40 tuổi, cư trú tại Cricketers Lane, Herongate, Brentwood, thừa nhận hành vi gian lận bằng cách trình bày sai sự thật. Hắn sẽ bị tuyên án trong thời gian tới.
Thanh tra viên Steve Robson cho biết: “Nhóm này điều hành một hoạt động phạm tội tinh vi với quy mô lớn, có cơ sở tại Southend và trải rộng khắp Vương quốc Anh. Đây là một cuộc điều tra sâu rộng và phức tạp nhằm thu thập mọi bằng chứng quan trọng. Sức mạnh của vụ án đã dẫn đến việc mỗi thành viên trong nhóm chọn thừa nhận vai trò của mình và không tiếp tục ra tòa. Việc cung cấp cần sa có liên hệ mật thiết tới tội phạm có tổ chức và luôn đi kèm với bạo lực nghiêm trọng. Đó là lý do tại sao chúng tôi kiên quyết triệt phá tất cả các băng nhóm liên quan đến ma túy ở Essex – và cả những nơi khác nữa.”
Viethome (theo ITV News)
