Hôm qua (6/9), cảnh sát Anh đã bắt giữ khoảng 425 người, chủ yếu có liên quan tới việc hành hung cảnh sát và biểu tình ủng hộ nhóm Palestine Action – một nhóm ủng hộ Palestine mới đây bị cấm tại Anh.
Trước đó, hồi tháng 7, Anh đã cấm nhóm Palestine Action hoạt động, theo luật chống khủng bố sau khi một số thành viên của nhóm này đã đột nhập một căn cứ không quân Hoàng gia và phá hủy máy bay quân sự.
Hành động của nhóm này xuất phát từ cáo buộc cho rằng chính phủ Anh “đồng lõa” với những gì họ gọi là tội ác chiến tranh của Israel tại Dải Gaza.
Từ đó, hàng trăm người ủng hộ Palestine Action đã bị bắt trong những tuần gần đây, trong đó có tới hơn 500 người bị bắt chỉ trong một ngày vào tháng trước.
fii
Anh bắt giữ 425 người biểu tình vì ủng hộ Palestine Action (Ảnh: Reuters).
Vụ bắt giữ mới nhất hôm qua diễn ra sau khi hàng trăm người biểu tình tập trung gần tòa nhà Quốc hội Anh tại London để phản đối lệnh cấm nhóm Palestine Action hoạt động.
Theo lệnh cấm, nhóm Palestine Action bị liệt “ngang hàng” với Mạng lưới khủng bố al-Qaeda và tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng. Những người ủng hộ và tham gia nhóm này có thể bị phạt tới 14 năm tù. Các nhóm nhân quyền cũng đã phản đối lệnh cấm của Anh vì cho rằng việc này hạn chế quyền tự do ngôn luận của những người biểu tình ôn hòa.
Tuy nhiên, Chính phủ Anh cáo buộc nhóm Palestine Action đã gây ra thiệt hại hàng triệu bảng Anh, đồng thời khẳng định lệnh cấm không ngăn cản các cuộc biểu tình ủng hộ cho người Palestine khác.
Người ủng hộ Palestine đột nhập căn cứ Anh, phá hoại hai máy bay
Vào rạng sáng ngày 20/6/2025, hai nhà hoạt động của nhóm Palestin Action đã lẻn vào căn cứ không quân Brize Norton ở hạt Oxfordshire, sau đó xịt sơn đỏ lên động cơ của hai máy bay tiếp nhiên liệu Airbus Voyager và làm hư hại chúng bằng xà beng.
Họ còn phun sơn đỏ lên đường băng để thể hiện nó như "biểu tượng cho sự đổ máu của người Palestine", trước khi chạy thoát khỏi lực lượng an ninh tại căn cứ.
Palestine Action cho biết hàng ngày đều có chuyến bay từ Brize Norton đến một căn cứ không quân của Anh tại CH Cyprus, nơi "các phi cơ Anh làm nhiệm vụ thu thập thông tin tình báo, tiếp liệu cho tiêm kích và vận chuyển vũ khí để thực hiện hành vi diệt chủng ở Dải Gaza".
"Bằng cách vô hiệu hóa những máy bay trên, các nhà hoạt động đã ngăn chặn sự tham gia trực tiếp của Anh vào hành động diệt chủng và tội ác chiến tranh trên khắp Trung Đông", thông báo có đoạn.
Video do Palestine Action đăng cho thấy những người này sử dụng xe scooter điện để di chuyển trong sân bay.
Brize Norton, căn cứ không quân lớn nhất ở Anh, là nơi đóng quân của khoảng 5.800 binh sĩ, bên cạnh 300 nhân viên dân sự và 1.200 nhà thầu. Căn cứ này được sử dụng để phục vụ hoạt động ở nước ngoài của quân đội Anh.
Đình Nam/VOV1