Bộ Nội Vụ đã yêu cầu hội đồng tước giấy phép kinh doanh của nhà hàng The White Horse. Ảnh: Getty Images
Một nhà hàng món Trung Quốc đã bị phạt £135,000 vì thuê 3 người lao động bất hợp pháp, sau đó nhà hàng còn bị cấm bán rượu.
Nhà hàng The White Horse ở Longford, gần Gloucester, đã bị thanh tra Bộ Nội Vụ bất ngờ ghé thăm vào tháng 8/2024. Tại đây thanh tra phát hiện ra 3 lao động đến từ Indonesia không có giấy tờ làm việc tại UK.
Chủ của nhà hàng là công ty R&R (trụ sở tại Gloucester) đã bị phạt hành chính £135,000. Bộ Nội Vụ cũng yêu cầu hội đồng tước giấy phép kinh doanh của nhà hàng.
Trước phiên điều trần xem xét giấy phép vào ngày 21/8/2025 do Hội đồng quận Tewkesbury tổ chức, chủ nhà hàng Lee Yap Kheang than vãn nhà hàng sẽ phải đóng cửa nếu không được phép bán rượu.
Nhà hàng The White Horse bị phát hiện thuê 3 lao động không giấy tờ từ Indonesia. Ảnh: Google
Ông Kheang nói rằng nhà hàng hiện đang thuê 5 lao động từ cộng đồng địa phương. Ông nói: "Chúng tôi không thể sống sót nếu thiếu lợi nhuận từ việc bán rượu bởi vì tình hình kinh tế bây giờ quá khó khăn".
Ông nói mình đã phải rất vất vả để tạo dựng một nhà hàng trong làng. Ông đã phải chống chọi lại mọi thứ, bao gồm cã lũ lụt liên miên.
"Mọi người trông cậy vào tôi, ngôi làng này là mái nhà của tôi và người dân là bạn bè thân thiết của tôi", ông nói.
Theo Dịch vụ Báo cáo Dân chủ Địa phương, tiểu ban cấp phép của hội đồng vẫn bỏ phiếu thu hồi giấy phép của nhà hàng. Người phát ngôn hội đồng cho biết: "Chúng tôi hy vọng quyết định này là lời nhắc nhở đanh thép rằng những vi phạm nghiêm trọng sẽ phải chịu hậu quả".
Không trả lương
Vào tháng 8/2024, dựa vào tin chỉ điểm, thanh tra Bộ Nội Vụ đã ghé nhà hàng và phát hiện 3 người làm việc bất hợp pháp tại đây không được trả lương, họ chỉ được cho ăn ở ngay tại nhà hàng.
Lúc đó ông Kheang nói rằng 3 người này chỉ thỉnh thoảng ghé chơi và phụ giúp việc vặt như rửa bát, dọn vườn.
Khi bị hỏi đã kiểm tra giấy tờ làm việc của họ chưa, ông Kheang thừa nhận rằng đã nhìn thấy thư xác nhận họ đang xin tị nạn, nhưng ông không tiến hành kiểm tra.
Sau đó ông lại thừa nhận: "Tôi biết họ không được phép làm việc".
Ông Kheang có quyền kháng cáo về việc tước giấy phép kinh doanh.
Viethome (theo BBC)