Lộ trại cần sa 1.4 triệu bảng vì nhà hàng xóm thường xuyên mất điện

hang xom mat dien 1
Cảnh sát South Yorkshire đã phát hiện trại cần sa trong một tiệm bi-da cũ. Ảnh: South Yorkshire Police

Số cần sa trị giá 1.4 triệu bảng đã bị phát hiện khi đội cảnh sát khu phố Rotherham Central Neighbourhood Policing Team đột kích một tiệm bi-da bỏ trống. 

1.400 cây đã bị tịch thu tại tòa nhà từng là tiệm bi-da có tên The Club ở Masbrough, Rotherham, South Yorkshire, England. Lệnh lục soát được ban hành sau khi hàng xóm xung quanh báo cáo họ thường xuyên bị cúp điện vì điện trong khu phố đã bị câu trộm để đáp ứng cho trại cần sa. 

Cảnh sát đã dùng cưa điện để cắt cửa vào tòa nhà. Lối vào đã bị chặn bằng bàn ghế, máy sưởi và các đồ nội thất khác. Những bức tường giả được dựng lên bên trong. 

hang xom mat dien 1
Trại cần sa 1.4 triệu bảng bị phát hiện trong tiệm bi-da. Ảnh: South Yorkshire Police

Trước đó, một tòa án Liverpool đã bỏ tù 8 tên giả làm thợ điện để câu điện vào trại cần sa. Những tên này mặc đồng phục như thợ điện. Bọn chúng đào đường để câu dây cáp vào các trại cần sa quy mô lớn.

Băng tội phạm sử dụng một công ty hợp pháp để làm bình phong và giả vờ mình là thợ điện đang đào đường để sửa điện. Nhưng thực tế, bọn chúng câu đường điện chính vào những ngôi nhà, nhà kho hoặc các cửa hàng được cải tạo để trồng cần sa theo quy mô công nghiệp. Đa phần các băng nhóm này là người Albani.

Vụ án này liên quan tới 8 người đàn ông, trong vòng 3 năm những tên này đã 54 lần câu điện vào các trại cần sa rải rác trên khắp cả nước. Bọn chúng đã làm thất thoát £253,980 tiền điện để trồng số cần sa trị giá 7 triệu bảng.

Bọn chúng đóng giả là thợ điện của công ty bình phong Elev8 Civils and Utilities Ltd. Bọn chúng lái xe tải in logo công ty đến các địa điểm xác định, sau đó phong tỏa các địa điểm này, đào vỉa hè, nối dây cáp để câu điện vào các trại cần sa.

Những tên chịu án tù nặng nhất là Ross McGinn 33 tuổi, đến từ Merseyside, và Andrew Roberts 42 tuổi, cùng Graham Roberts 47 tuổi, đến từ Wigan.

dong gia tho dien 1
Graham Roberts (trái) và Ross McGinn. Ảnh: North West Regional Organised Crime Unit/PA

McGinn và Andrew Roberts được liệt kê là 2 giám đốc của công ty. Bọn chúng đã phái thuộc hạ đi đào đường bất hợp pháp. Còn Graham Roberts là một thợ lành nghề chuyên nối cáp, hắn làm nhiệm vụ lắp đặt cáp điện mới. Nhóm này liên lạc với nhau bằng WhatsApp, bọn chúng nói về "công việc", làm việc ở những nơi "thanh thiên bạch nhật", mặc đồng phục nổi bật.

Tất cả đều nhận tội câu điện bất hợp pháp và đồng lõa cho hoạt động phạm tội. McGinn rơi nước mắt khi bị bỏ tù 5 năm 4 tháng. Andrew Roberts bị bỏ tù 6 năm, tên này chịu thêm tội ăn cắp. Những tên khác sẽ bị tuyên án sau.

Công tố viên cho biết: "Những tên này đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các băng đảng cần sa lắp đặt mạng lưới điện. Vỏ bọc thợ điện vô cùng hoàn hảo và tiện lợi cho chúng hành động. Tuy nhiên việc chúng làm là vô cùng rủi ro và nguy hiểm. Một tấm ảnh trong điện thoại cho thấy Roberts bị cháy xém mặt khi "đang làm việc"."

8 tên này liên quan đến những trại cần sa ở England, Scotland và Wales. Các lực lượng tham gia điều tra phá án gồm Cảnh sát Thủ đô, Cảnh sát Avon & Somerset, Durham, Gloucestershire, Humberside, Kent, Leicestershire, Norfolk, Northumbria, Thames Valley, West Mercia và South Yorkshire.

Viethome (theo ITV News)