Hơn 1.000 người bị bắt liên quan đến các cuộc biểu tình chống nhập cư

Hội đồng Cảnh sát trưởng quốc gia Anh cho biết cảnh sát nước này đã bắt hơn 1.000 người liên quan các cuộc biểu tình bạo lực chống người nhập cư.

Hãng Reuters dẫn thông tin từ Hội đồng Cảnh sát trưởng quốc gia Anh ngày 13-8 rằng cảnh sát nước này đã bắt hơn 1.000 người liên quan các cuộc biểu tình bạo lực chống người nhập cư.

Trong bản cập nhật mới nhất, Hội đồng Cảnh sát trưởng Quốc gia Anh cho biết 1.024 người đã bị bắt và 575 người khác bị kết tội liên quan các cuộc biểu tình bạo lực. Trong số những người bị bắt có trẻ vị thành niên.

“Vụ việc đáng báo động này sẽ gây ra nỗi sợ hãi thực sự cho những người có thể trở thành mục tiêu của những kẻ bạo loạn” - Công tố viên Thomas Power nói, đồng thời bày tỏ lo ngại khi nhiều người trẻ tham gia vào các vụ bạo lực.

Tội phạm nhỏ nhất là một bé gái 13 tuổi không được nêu tên vì lý do pháp lý. Em này có liên quan đến vụ biểu tình bên ngoài Khách sạn Potters International Hotel ở Aldershot vào ngày 31/7. Tại tòa án Basingstoke Magistrates’ Court vào ngày 13/8, em gái này đã nhận tội sử dụng hoặc đe dọa sử dụng bạo lực. Việc kết án sẽ diễn ra vào ngày 30/9. 

88228291 0 image a 30 1722967565276
Chân dung một số người biểu tình phải ra hầu tòa.

Các cuộc bạo loạn phần lớn đã dừng lại từ khi hàng nghìn người chống phân biệt chủng tộc xuống đường biểu tình, bảo vệ các nơi dễ bị tấn công như trung tâm tư vấn nhập cư, nhà thờ Hồi giáo và khách sạn dành cho người tị nạn.

Hassan là công dân Thụy Sĩ gốc Somalia theo đạo Hồi. Cô chuyển tới Anh sinh sống từ năm 2008 bởi cảm thấy nơi đây chào đón cộng đồng sắc tộc thiểu số hơn nơi khác ở châu Âu. Cô đang tính mở thêm lớp dạy võ.

Tại Manchester, miền bắc nước Anh, nhóm vận động về quyền lợi người Hồi giáo Three Hijabis (Ba chiếc khăn trùm đầu), tuần trước tổ chức một hội nghị trực tuyến lớn về chủ đề tác động tâm lý của tình trạng bạo lực kỳ thị Hồi giáo. Khán giả đa phần là phụ nữ Hồi giáo.

Shaista Aziz, giám đốc nhóm, cho hay nhiều người không dám đi xa vì lo ngại. "Hôm nay, tôi khuyên một chị bạn mà tôi vô cùng yêu quý, rằng chị ấy nên cân nhắc bỏ khăn trùm đầu để đảm bảo an toàn khi đi qua vùng đông bắc", cô nói. "Các cuộc trò chuyện tương tự đang diễn ra trong cộng đồng người Hồi giáo ở Anh".

Thủ tướng Anh Keir Starmer, người đã ra lệnh tăng cường bảo vệ cộng đồng Hồi giáo, gọi những kẻ bạo loạn là "côn đồ phe cực hữu". Khoảng 800 người đã bị bắt, một số người đã bị truy tố và phải ngồi tù.

Các cuộc biểu tình phản đối phân biệt chủng tộc vẫn có xu hướng tiếp diễn. Đối với Maki Omori, 23 tuổi, lớp học võ giúp cô chuẩn bị tinh thần tham gia biểu tình.

"Tôi cảm thấy sợ khi nghĩ tới việc mình sẽ phải bảo vệ bản thân như thế nào", Omori nói. "Tôi muốn chắc chắn nếu có chuyện xảy ra, tôi luôn sẵn sàng ứng phó".

Viethome (theo Reuters)