Băng đảng đã vận chuyển chất cấm nhóm A và B từ London để phân phối đến các tay buôn địa phương.
Đường dây đã vận chuyển 4kg cocaine từ London đi Southwest. Ảnh: SWNS
Một băng nhóm liên tỉnh đã bị bỏ tù vì nhập khẩu số cần sa và cocaine trị giá hơn 1.5 triệu bảng và vận chuyển chất cấm giữa London, Devon và Cornwall. Tổng cộng 13 nam giới và phụ nữ đã bị bỏ tù
390kg cần sa và 4kg cocaine đã được băng nhóm nhập lậu từ tháng 6/2021 - 8/2022. Sau đó chúng phân phối cho các tay buôn địa phương ở Devon và Cornwall. 13 tên chia nhau tổng cộng 27 năm tù.
13 thành viên của băng nhóm đã nhận tội buôn bán cần sa. Cuộc điều tra có tên là chuyên án Operational Musical, bắt đầu từ tháng 6/2021 sau khi cảnh sát nhận được tin tình báo về nạn buôn bán chất cấm từ khu vực Sidmouth.
Philip Fallows, 36 tuổi, là một trong những đầu não của đường dây.
Cảnh sát đã trải qua hàng tháng trời truy vết dữ liệu di động, cố gắng hình dung bức tranh toàn cảnh về đường dây tội phạm trước khi tiến hành hàng loạt vụ bắt giữ vào tháng 8/2022. Nhiều tài sản, tiền mặt và ma túy đã bị tịch thu.
Đội điều tra cũng xác định được kẻ đầu sỏ là hai tên Philip Fallows 36 tuổi, thường trú ở Sidmouth, và Jamie Chapman 33 tuổi, thường trú ở Hertfordshire.
Hai tên này có những tay sai vận chuyển hàng giữa Devon và Cornwall. Đó là bố của Chapman, ông Paul Chapman 67 tuổi. Ông này thường lái xe đi London rồi trở về sau khi lấy hàng.
Ngoài ra còn có tên Matthew Topham 31 tuổi, và Jack Culip 24 tuổi, thường trú ở Camelford. Hai tên này là thân tín của Fallows và chuyên phân phối ma túy ở khu vực Cornwall.
Fallows không chỉ sắp xếp việc vận chuyển hàng cấm đến Devon, mà còn nhận 19kg cần sa vận chuyển về nhà hắn. Hắn dùng dịch vụ tin nhắn mã hóa để liên lạc với các thành viên, sắp xếp đàn em đi nhận hàng và bán cho người dùng.
Vào ngày 31/8/2022, cảnh sát đã đột kích nhiều ngôi nhà và tịch thu tiền mặt, xe hơi, chất cấm (trong đó có 19kg amphetamine từ căn nhà thứ 2 của Philip Fallows). 13 tên bị bắt và bị truy tố tội buôn bán chất cấm.
Jamie Chapman, 33 tuổi, là một trong những đầu sỏ băng nhóm.
13 tên đã bị kết án tội âm mưu buôn bán cocaine và cần sa, cùng tội rửa tiền:
- Jamie Chapman, 33 tuổi, ở Old North Road, Hertfordshire, bị 6 năm 10 tháng tù giam.
- Matthew Topham, 31 tuổi, ở Willowbank, Camelford, bị 4 năm 10 tháng tù giam.
- Jack Culip, 24 tuổi, ở Willowbank, Camelford, bị 2 năm 9 tháng tù giam.
- Philip Fallows, 36 tuổi, ở Cotmaton Road, Sidmouth, còn bị buộc tàng trữ amphetamine với ý định buôn bán. Tên này bị 7 năm 8 tháng tù giam.
- Kelly Thomas, 42 tuổi, ở Butts Road, Ottery St Mary, bị 2 năm tù và 6 tháng phục vụ cộng đồng.
- Damien Carnell, 38 tuổi, ở Manstone Avenue, Sidmouth, bị 2 năm 7 tháng tù giam.
- Paul Chapman, 67 tuổi, ở South Lawn, Sidford, bị 3 năm 3 tháng tù giam
- Zoe Mardon, 49 tuổi, ở Waters Road, Salisbury, bị 18 tháng phục vụ cộng đồng.
- Tia Pryor-Howard, 26 tuổi, ở Vaughan Road, Exeter, bị 1 năm 9 tháng tù treo.
- Gary Hedgeland, 31 tuổi, ở SunnyHill, Ottery St Mary, bị 1 năm 8 tháng tù treo.
- Scott Baylis, 44 tuổi, ở Albion Street, Exmouth, bị 18 tháng phục vụ cộng đồng.
- Jonathan Keene, 35 tuổi, ở Mill Street, Ottery St Mary, bị 12 tháng phục vụ cộng đồng.
- Matthew Harris, 47 tuổi, ở Albion Street, Exmouth, bị 18 tháng phục vụ cộng đồng.
- George Fallows, 40 tuổi, ở Mill Street, Ottery St Mary, sẽ bị kết án vào tháng 8.
Băng nhóm đã vận chuyển 390kg cần sa.
Viethome (theo MyLondon)