Tội phạm trồng cần sa tránh được lệnh trục xuất vì... quên tiếng mẹ đẻ

Luật sư của Clirim Kujaj nói rằng anh ta không thể tái hòa nhập xã hội Serbia. 

Một người nhập cư đã bị bỏ tù vì tội trồng cần sa. Nhưng sau đó anh ta lại tránh được lệnh trục xuất khỏi Anh quốc với lý do anh ta không còn nói được tiếng mẹ đẻ.

Clirim Kujaj, 30 tuổi, là một người gốc Albani lớn lên ở Serbia. Anh ta chuyển đến sống ở Anh quốc vào năm 13 tuổi. Anh ta viện lý do mình không thể giao tiếp với bất kì ai nếu bị trục xuất trở về Serbia vì anh ta không còn nói được tiếng Serbia. 

Các luật sư của anh ta khẳng định nếu bị trục xuất, anh ta sẽ không thể tái hòa nhập xã hội, và như vậy là vi phạm luật nhân quyền. 

Thẩm phán nhập cư Fiona Lindsley đã cho phép Kukaj kháng cáo dựa trên luật nhân quyền. Tuy nhiện, việc anh ta mất khả năng nói tiếng mẹ đẻ làm dấy lên một câu hỏi. 

quen tieng me de 1
Clirim Kujaj là người gốc Albani, lớn lên ở Serbia và chuyển đến Anh quốc vào năm 13 tuổi. Ảnh: Cambridgeshire Constabulary

Bộ Nội Vụ nói rằng Kujaj sống với anh trai mình, cũng là một người Serbia. Và Kujaj đã nói tiếng Serbia tới năm 13 tuổi. "Tiếng Albani cũng là một ngôn ngữ được sử dụng ở Serbia, do đó anh ta hoàn toàn có thể tái hòa nhập cộng đồng", Bộ Nội Vụ cãi. 

Phán quyết này có thể sẽ làm dấy lên những lời kêu gọi khôi phục luật nhân quyền. Một nghị sĩ cấp cao của Đảng Bảo Thủ nói với tờ Telegraph: "Đó là lý do chúng ta phải khẩn cấp cải cách hệ thống tị nạn và luật nhân quyền, để hỗ trợ việc trục xuất hiệu quả những tội phạm nguy hiểm".

Kujaj đến Vương quốc Anh bất hợp pháp vào năm 13 tuổi. Anh ta được cấp quyền định cư vĩnh viễn 7 năm sau đó. Vào tháng 5/2020, anh ta bị bắt tại một trại cần sa ở Cambridgeshire. Cảnh sát đã tịch thu 580 cây cần sa với giá trị chợ đen vào khoảng £500,000.

Tại tòa án Cambridge Crown Court, anh ta bị bỏ tù 18 tháng sau khi nhận tội sản xuất cần sa. 

quen tieng me de 1
Cảnh sát tịch thu 580 cây cần sa trị giá gần £500,000. Ảnh: Cambridgeshire Constabulary

Trang trại này là một phần trong một mạng lưới tội phạm có tổ chức. Điều tra viên Josh Coe cho biết: "Những băng nhóm tội phạm có tổ chức có thể kiếm được rất nhiều tiền và không hề quan tâm tới những người bị đẩy vào con đường trồng cần sa, cũng không quan tâm tới những chủ nhà cho thuê, khi mà nhà của họ đã bị hư hại nghiêm trọng sau khi bị biến thành trại cần sa". 

Sau khi Kujaj thụ án 3 tháng tù, Bộ trưởng Nội vụ lúc đó là bà Priti Patel đã gửi cho anh ta một thông báo, nói rằng anh ta sẽ bị trục xuất về Serbia. Tuy nhiên, các luật sư của anh ta ngay lập tức khiếu nại dựa trên luật nhân quyền. Ban đầu đơn khiếu nại bị bác bỏ, nhưng 1 năm sau đó anh ta đã kháng cáo thành công. 

Viethome (theo gbnews)