Gã đàn ông lập văn phòng bất động sản để làm vỏ bọc cho trại cần sa

Ông trùm của một băng nhóm buôn bán chất cấm đã dựng lên một công ty bất động sản bù nhìn, tạo ra một chuỗi hợp đồng thuê nhà giả tạo, sau đó chuyển các căn nhà trống thành trại cần sa.

van phong bat dong san can sa 1

Jeremy Southgate thậm chí còn xin được trợ cấp của chính phủ để cách nhiệt cho các ngôi nhà mà hắn dùng trồng cần sa. Trị giá của những trang trại này lên tới hàng triệu bảng Anh. 

Gã đàn ông 63 tuổi đến từ Brough ở East Yorkshire, bị truy tố tội sản xuất chất cấm nhóm B, rửa tiền và giả mạo. Cảnh sát đã tiến hành một cuộc điều tra vào tháng 1/2021 sau khi phát hiện số chất cấm trị giá £74,000 trong một ngôi nhà trên đường Anlaby Road. 

Cảnh sát đã theo dõi một sinh viên làm việc cho Công ty bất động sản Anderson Estates sau khi nghi ngờ công ty này chỉ là vỏ bọc cho một hoạt động tội phạm. 

Jeremy Southgate bị phát hiện đã mua những bất động sản giá rẻ và làm giả giấy tờ của người thuê nhà, như thể những căn nhà này có người thuê. Sau khi giấy tờ đã được làm giả, đồng phạm của hắn là Florjan Kasaj sẽ quản lý các ngôi nhà này. 

Hai tên khác là Dardan Mrishaj và Evris Mrishaj quản lý việc xây dựng các trại cần sa. Bọn chúng được làm hồ sơ tuyển dụng bằng các giấy tờ nhập cư bất hợp pháp.

van phong bat dong san can sa 1
Ervis Mrishaj, Dardan Mrishaj và Florjan Kasaj. Ảnh: Humberside Police

Cảnh sát phát hiện Southgate đã nhận được một số khoản trợ cấp của chính phủ để lắp đặt thiết bị cách nhiệt cho các ngôi nhà. Điều này giúp các trại cần sa không bị phát hiện. 

Cảnh sát đã phát hiện các trại cần sa nằm tại một ngôi nhà trên đường Huntingdon Street, khách sạn Pines Hotel trên đường Spring Bank cùng 4 ngôi nhà khác trên đường Worthing Street, Newland Avenue, Bacheler Street và Auckland Avenue.

Hơn £50,000 tiền mặt đã bị tịch thu trên một con thuyền mà Southgate sở hữu. Hơn £320,000 bị tịch thu tại nhà của hắn. Dardan Mrishaj, Evris Mrishaj và Florjan Kasaj cũng bị kết tội đồng phạm với Southgate.

Thanh tra cảnh sát Karen Smith, người chỉ huy cuộc điều tra kéo dài 3 năm, cho biết: "Sớm muộn gì chúng tôi cũng phanh phui mạng lưới tội phạm này. Có thể chúng tôi không hành động ngay lập tức, nhưng công chúng có thể yên tâm là những tin tức mà người dân trình báo đều được chúng tôi xem xét cẩn thận để hình dung ra một bức tranh lớn hơn, và tiến hành diệt cỏ tận gốc khi thời cơ chín mùi".

Viethome (theo ITV News)