10 năm tù cho 2 người đàn ông bán 3 đồng xu trị giá £766k cho cảnh sát chìm

ban tien viking
Roger Pilling (trái) và Craig Best mỗi người bị tù 5 năm. Ảnh: PA

2 người dò tìm kim loại cố bán những đồng xu Anglo-Saxon trị giá hơn £760,000 đã bị bỏ tù. 

Craig Best 46 tuổi và Roger Pilling 75 tuổi, đã nuôi âm mưu bán 44 đồng tiền từ thế kỷ thứ 9, được cho là do một người Viking đem chôn. 2 trong số 44 đồng xu này hiện vẫn chưa được tìm thấy sau khi cặp đôi đem chúng đi giấu. 

Tại Tòa án Durham Crown Court, Best và Pilling mỗi người bị bỏ tù 5 năm 2 tháng sau khi bị kết tội âm mưu chuyển đổi tài sản phạm tội. 2 người này cũng bị kết án sở hữu tài sản phạm tội. 

Được biết những đồng xu này là một phần trong một phát hiện lớn không khai báo được gọi là Herefordshire Hoard (tên khác: Leominster Hoard). 

Thẩm phán James Adkin tuyên bố: "Nếu những cổ vật này bị đưa khỏi đất nước, Vương quốc Anh sẽ mất chúng mãi mãi". 

Một điệp vụ cảnh sát chìm đã được tổ chức vào năm 2019 khi Best cố bán những đồng xu cho một nhà sưu tầm người Mỹ. Nhưng người này đã cảnh báo cho chính quyền Anh. 

Sau đó Best bị bắt với 3 đồng xu tại một khách sạn ở Durham. Anh ta đã đến đây để gặp người mà anh ta tin là một nhà sưu tập giàu có quốc tịch Mỹ.

Pilling có được những đồng xu này từ thị trường chợ đen. Ông này bị bắt tại nhà ở Loveclough, Lancashire. 

Những đồng xu này ra đời từ giữa năm 874 CE đến 879 CE (Common Era - Kỷ Nguyên Chung) và được người Viking chôn giấu. Trong đó có 2 đồng xu cực hiếm in hình Vua Alfred xứ Wessex và Vua Ceolwulf II xứ Mercia.

Các chuyên gia cho biết những cổ vật này giúp giải đáp những lỗ hổng lịch sử, trong đó Vua Ceolwulf là đồng minh hoặc đồng cấp đối với người Viking, chứ không phải con rối. 

Những đồng xu này được tìm thấy ở Leominster, Herefordshire vào năm 2015. Chúng là một phần trong bộ cổ vật trị giá hàng triệu bảng. 4 người đã bị bắt và kết án tổng cộng 18 năm tù vì hành vi che giấu phát hiện này. 

Theo Luật Treasure Act 1996, người dân có trách nhiệm báo cáo với chính quyền địa phương tất cả những Kho báu tiềm năng mà họ phát hiện. 

"Treasure" có nhiều định nghĩa, nhìn chung đó là những cổ vật có tuổi đời từ trên 200 năm với 10% trọng lượng là kim loại quý.

Đôi khi bạn sẽ được thưởng vì trình báo thành thật. Tiền thưởng sẽ được chia đều giữa những người tìm thấy và người chủ đất. 

dong xu viking 1
Những đồng xu là một phần trong một bộ cổ vật lớn hơn. Ảnh: NNP

dong xu viking 1
Các chuyên gia cho rằng những đồng xu này do người Viking chôn cất. Ảnh: NNP

dong xu viking 1
Người dân có nghĩa vụ trình báo cho chính quyền địa phương nếu tìm thấy cổ vật. Ảnh: NNP

Viethome (theo The Sun)