Phát hiện trại cần sa 1.400 cây trong nhà thờ bỏ hoang ở Coventry

can sa coventry
Một người đàn ông đã cố trốn lên mái nhà, nhưng sau đó đã bị drone của cảnh sát phát hiện. Ảnh: West Midlands Police

Một trại cần sa vừa bị phát hiện trong một nhà thờ bỏ hoang ở Coventry. Cảnh sát West Midlands đã tịch thu 1.400 cây cần sa tại Nhà thờ Stoke United Reform Church vào sáng ngày 28/4/2023. 

Những cây này sẽ bị tiêu hủy và số thiết bị trồng trọt trị giá hàng ngàn bảng sẽ bị phá dỡ để đề phòng cháy nổ. Một người đàn ông 27 tuổi đã cố trốn lên mái nhà, nhưng sau đó đã bị drone của cảnh sát phát hiện. Người này sẽ bị truy tố. 

Phát hiện trại cần sa 2.6 triệu bảng ở Pontefract

Một cuộc truy quét khác đã phát hiện một trại cần sa trị giá 2.6 triệu bảng. Đây là trại cần sa lớn nhất từng được một đơn vị cảnh sát ở West Yorkshire phát hiện. 

trai can sa o Pontefract 1
Cảnh sát đã đột kích vào một nhà kho ở Pontefract vào ngày 25/4/2023. Ảnh: West Yorkshire Police

Cảnh sát phát hiện gần 1,000 cây cần sa và phòng phơi khô. Trong các phòng này có hơn 200kg đã thu hoạch. Điều tra viên Phil Jackson cho biết: "Đây là trại cần cần sa đơn lẻ lớn nhất từng được phát hiện bởi Đội phản ứng Wakefield District Neighbourhood Impact Team kể từ khi đội này được thành lập vào tháng 10/2021".

trai can sa o Pontefract 1
Ước tính nhà kho này chứa tới £2,628,771 cần sa. Ảnh: West Yorkshire Police

Vụ đột kích diễn ra vào ngày 25/4/2023 bên trong một ngôi nhà ở Walkergate. Số cần sa ước tính trị giá £2,628,771.

Cảnh sát West Yorkshire Police đã cám ơn cộng đồng địa phương nhờ tin chỉ điểm chính xác. Điều tra viên Phil Jackson nói: "Chúng tôi biết những vấn đề liên quan tới việc sản xuất và cung cấp cần sa tại địa phương. Từ lâu đây đã là một tệ nạn đáng lo ngại. Hai thanh niên 23 và 25 tuổi đã bị bắt vì nghi ngờ sản xuất chất cấm nhóm B, câu điện bất hợp pháp và nhập cảnh vào UK bất hợp pháp". 

Viethome (theo ITV News)