"Nổ trại cần sa" 6,000 cây ở Lincolnshire

trai can sa 6000 cay 1
3 người đã bị bắt. Ảnh: Lincolnshire Police

3 người đã bị bắt sau khi cảnh sát đột kích một trong những trại cần sa lớn nhất từ trước đến nay ở Lincolnshire. Khoảng 6,000 cây đã được tìm thấy trong 49 căn phòng tại một nhà xưởng cũ.

Nơi này trước đây là xưởng sản xuất bánh xe Old Kings Head Tyre Factory, nằm trên đường Station Road, Hubberts Bridge, Boston. Ba người đàn ông ở độ tuổi 28, 38 và 42 đã bị bắt giam để thẩm vấn. Cả ba người đều không có địa chỉ cố định. Những cây này sẽ bị tiêu hủy và tòa nhà sẽ được xử lý an toàn.

Người dân ở ngôi làng buồn tẻ Hubberts Bridge không thể ngờ xưởng nhà cũ nằm phía sau quán rượu The Wheatsheaf Bar & Grill lại là một trại cần sa khổng lồ. Vụ đột kích diễn ra vào sáng ngày 31-1-2023.

trai can sa 6000 cay 1
Các cây cần sa trải rộng khắp 49 căn phòng. Ảnh: Lincolnshire Police

Bà Jacqueline Wagner, 72 tuổi, không thể tin vào tai mình khi một người bạn thông báo với bà về vụ đột kích. Bà nói: "Thật sốc, tôi không thể tin được. Tôi mới dắt chó đi dạo vào sáng hôm qua thì một người bạn bảo tôi có một vụ bắt giữ tội phạm ma túy ở đây. Trước nay không hề có chuyện này. Hôm nọ tôi còn vừa đi ăn ở quán rượu. Một số người nói họ ngửi thấy mùi cần sa ở đâu đó, nhưng tôi không ngửi được. Làng này luôn yên tĩnh, điều duy nhất chúng tôi bận tâm là xe cộ phóng trên đường quá nhanh".

"Thật không thể tin được trước nay chưa từng ai nhìn thấy 3 người đàn ông đó ra vào. Luôn có đầy người đậu xe ở đây vì quán rượu lúc nào cũng nhộn nhịp. Nhiều cây cần sa như thế chắc hẳn họ đã hoạt động được một thời gian dài".

Quán rượu Wheatsheaf Bar & Grill liên thông với nhà xưởng nơi cần sa được trồng. Nhưng anh Kevin Baker, nhân viên vệ sinh ở quán rượu, nói rằng họ không biết gì hết. 

Anh nói: "Cách đây vài ngày chúng tôi bắt đầu ngửi thấy mùi, thậm chí thực khách còn nói quanh đây có mùi cần sa. Chúng tôi cùng mấy người hàng xóm đã gọi khá nhiều cuộc điện thoại để báo với cảnh sát".

2 người dân khác cho biết họ rất sốc với những gì vừa xảy ra. Một người nói: "Chúng tôi chẳng biết gì cả và mới nghe về chuyện đó vào hôm qua".

Người còn lại nói: "Ở nơi khỉ ho cò gáy này ai mà ngờ lại có chuyện như vậy. Ở Boston thì có thể, nhưng ở làng này tôi chưa thấy bao giờ. Thật may cảnh sát đã hoàn thành nhiệm vụ".

trai can sa 6000 cay 1
Chiến dịch truy quét ma túy đầu tiên của hạt Lincolnshire đã khởi động vào năm 2022. Ảnh: Lincolnshire Police

Trưởng điều tra viên Richard Nethercott nói: "Đây là một trong những trại cần sa lớn nhất mà chúng tôi phát hiện ở Lincoldshire nhờ thông tin chỉ điểm. Sản xuất cần sa có quan hệ chặt chẽ với tội phạm có tổ chức, do đó Cảnh sát Lincolnshire quyết tâm triệt hạ các trại cần sa và loại bỏ ma túy khỏi lưu thông".

Viethome (theo ITV News)