Phát hiện công xưởng cần sa khổng lồ 1.6 triệu bảng ở Hampshire

Mới đây cảnh sát đã công bố đoạn phim quay cảnh đột kích một trong những trại cần sa lớn nhất từng được phát hiện ở Hampshire. 

Tổng cộng 2012 cây cần sa ở nhiều giai đoạn tăng trưởng khác nhau đã bị tịch thu. Ngoài ra còn có hàng trăm chậu cây rỗng do vừa được thu hoạch. Vụ đột kích diễn ra vào ngày 21/10/2022.

Trại cần sa khổng lồ này nằm trên đường Millbank Street ở Southampton. Các chuyên gia ma túy cho biết công xưởng này có thể đem lại doanh thu 1.6 triệu bảng/năm. 3 người đàn ông đã bị bỏ tù vì có lính líu tới trại cần sa này. 

trai can sa hampshire
Alfred Mamoci, Rezart Selami và Selami Lugja đều bị 3 năm tù mỗi người. Ảnh: Hampshire Police

Khi cảnh sát đến kho hàng này, họ phát hiện một căn nhà phụ đã bị chuyển đổi thành trại trồng cần sa. Bên trong có vài căn phòng lớn dùng cho hoạt động sản xuất. Các phòng này đều được lắp đặt máy quạt, bóng đèn nhiệt công nghiệp, hệ thống thông gió, hệ thống thủy canh.

Ngoài ra còn có một phòng họp, văn phòng dựng tạm, một căn bếp, phòng ngủ đủ cho 12 người nằm, một phòng tắm và dụng cụ tập gym. Một hệ thống CCTV bao quát toàn bộ nhà kho cũng được lắp đặt.

Hệ thống điện đã bị câu trộm, 3 đường dây lớn chạy ngầm dưới lòng đất và thông ra ngoài nhà kho. Nghĩa là con đường gần đó phải bị đào lên để đơn vị cung cấp điện có thể xử lý điện an toàn.

Tại hiện trường, 3 người đàn ông là Rezart Selami 29 tuổi, Alfred Mamoci 36 tuổi và Selami Lugja 31 tuổi đã bị bắt. Cả 3 người này đều không có địa chỉ thường trú.

Công xưởng đã bị phá hủy trong 1 ngày, các cây cần sa bị tiêu hủy cùng với nhiều điện thoại di động và một cây xà beng. 3 nghi phạm đều bị kết tội sản xuất chất cấm nhóm B. Cả 3 đã xuất hiện tại Tòa án Southampton Crown Court vào ngày 21/12/2022. Mỗi tên bị kết án 3 năm tù giam. 

Điều tra viên Marcus Kennedy cho biết: "Với việc triệt phá trại cần sa quy mô lớn như thế này, chúng tôi đã ngăn chặn đáng kể hoạt động buôn bán ma túy trong thành phố".

"Lý do chúng tôi phải truy quét các trại cần sa vì đằng sau đó là các băng nhóm tội phạm có tổ chức, tội phạm bạo lực, có vũ khí. Những kẻ này thường bóc lột trẻ em và những người dễ bị lợi dụng bằng cách đưa họ đến Southampton".

"Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là bảo đảm sự an toàn cho người dân. Vì thế chúng tôi vẫn luôn nhắc nhở mọi người báo cảnh sát nếu bạn phát hiện hoạt động khả nghi".

"Tôi hy vọng vụ triệt phá ngày hôm nay sẽ gửi thông điệp mạnh mẽ đến những kẻ tội phạm ma túy trong thành phố: Chúng tôi sẽ tìm ra các người và tống tất cả vào tù".

Viethome (theo ITV)