Đảng Bảo Thủ muốn xếp cần sa ngang hàng với heroin, cocaine và pill

phan loai can sa
Bộ trưởng Nội vụ cùng với Đảng Bảo thủ đang muốn phân loại lại các nhóm ma túy. Ảnh: Getty/Shutterstock

Bà Suella Braverman đang cân nhắc khả năng xếp cần sa vào ma túy nhóm A, theo một nguồn tin từ chính phủ. Ý tưởng xếp cần sa vào nhóm chất cấm cao nhất đang bị nhiều người chế nhạo. Có người cho rằng ý tưởng này là ''phản khoa học, chỉ những kẻ óc lợn mới nghĩ ra''.

Hiện vẫn chưa rõ bà đã có kế hoạch dứt khoát để chuyển cần sa vào nhóm A hay không. Một số nghị sĩ cấp cao của Đảng Bảo thủ cũng cho rằng cần sa là ''cửa ngõ dẫn người dùng đến với ma túy''. 

Nâng cấp cần sa từ nhóm B lên nhóm A, nghĩa là đặt nó ngang hàng với heroin, ma túy đá (crack)... Như vậy người phạm tội sở hữu cần sa sẽ phải chịu mức tù cao nhất là từ 5-7 năm. Đối với người cung cấp và sản xuất cần sa, mức từ sẽ tăng lên đến 14 năm hoặc chung thân.

Do đó, ý tưởng phân loại này có thể hiểu là một ''quyết định quá lớn, quá táo bạo'' đối với bà Braverman và Ủy ban chống Tội phạm của Đảng Bảo thủ. 

Ủy ban đang đánh giá lại các khung hình phạt dựa trên dữ liệu sức khỏe được công bố tại cuộc họp của Đảng Bảo thủ ở Birmingham. 

Đại diện khu vực Dorset, ông David Sidwick, nói: ''Chúng ta nên phân loại lại, vì cần sa là cánh cổng dẫn vào các loại ma túy nguy hiểm hơn. Hãy nhìn những thanh niên đang đi cai nghiện, họ chủ yếu nghiện cần sa''.

Trong khi nước Anh vẫn rất cương quyết muốn triệt bỏ cần sa, thì các nước khác lại đi theo hướng hoàn toàn ngược lại. Nước Mỹ đã hợp pháp hóa cần sa ở nhiều bang. 

Đầu tuần này Tổng thống Joe Biden tuyên bố: ''Tống giam một người vì tội sở hữu cần sa, hình phạt này đã đẩy nhiều người vào đường cùng, trong khi sản phẩm này đã được hợp pháp hóa ở nhiều bang. Ngày hôm nay, chúng ta phải sửa sai''. 

Cựu lãnh đạo Đảng Lao Động, ông Jeremy Corbyn mỉa mai trên Twitter: ''Trong khi Biden đã ân xá cho hàng ngàn người sở hữu cần sa, thì Braverman lại đẩy UK tụt lại phía sau. Cuộc chiến chống ma túy đã hoàn toàn thất bại, cảnh sát chỉ tập trung truy bắt tầng lớp lao động và nhóm dân tộc thiểu số. Hãy ngừng phân biệt chủng tộc và chăm lo đời sống cho họ''.

Nhà báo Ian Dunt cũng cho rằng ''đây là một trong những ý tưởng ngu xuẩn nhất từ 1 trong những chính trị gia ngu xuẩn nhất''. Ông cho rằng chỉ có óc lợn mới nghĩ ra những thứ phản khoa học như vậy.

Trước đó, lãnh đạo Đảng Lao Động là ông Jonathan Ashworth, người đã chủ trì bản tin sức khỏe trong 5 năm, nói rằng theo sự hiểu biết của ông về y khoa, thì cần sa vẫn nên nằm trong nhóm B. Ông nói với Times Radio: ''Tôi không phải chuyên gia, tôi cũng không xem mấy cái nghiên cứu tổng kết mới đây của họ, nhưng trong giới hạn hiểu biết của tôi, cần sa nằm ở nhóm B là đúng''. 

Viethome (theo Metro)