Anh xét xử cung thủ âm mưu ám sát Nữ hoàng Elizabeth II

Một nghi phạm bị đưa ra xét xử tại tòa án thủ đô London vào ngày 17/8 với cáo buộc âm mưu ám sát nữ hoàng Anh.

Nghi phạm là Jaswant Singh Chail, năm nay 20 tuổi, sống tại thành phố Southampton, miền Nam nước Anh. Nghi phạm trước đó bị khởi tố tội danh phản quốc, AFP đưa tin.

Cơ quan công tố cho biết Chail bị bắt tại Cung điện Windsor ngày 24/12/2021, đây là nơi ở của Nữ hoàng Anh Elizabeth II.

Khi vụ việc xảy ra, nghi phạm mặc áo trùm đầu, đeo mặt nạ, mang theo cung tên. Chail đã tiến gần khu nhà ở của Nữ hoàng Elizabeth II và nói với sĩ quan bảo vệ rằng nghi phạm đến để sát hại Nữ hoàng.

Jaswant Singh Chail crossbow man scaled
Nghi phạm âm mưu ám sát Nữ hoàng Elizabeth II. Ảnh: Metro.

Nghi phạm hiện đối mặt 3 cáo buộc hình sự, trong đó nghiêm trọng nhất là "cố ý làm bị thương Nữ hoàng Elizabeth II".

Chail hiện cũng bị truy tố hai tội danh khác gồm "đe dọa giết người" và "sở hữu vũ khí sát thương trái phép".

Nghi phạm không được bảo lãnh mà sẽ tiếp tục bị tạm giam cho đến khi tham dự phiên xét xử tiếp theo, dự kiến diễn ra ngày 14/9.

Điều tra của nhà chức trách cho thấy nghi phạm lên kế hoạch ám sát Nữ hoàng Elizabeth II nhằm "trả thù cho cách nước Anh đối xử với người Ấn Độ".

Nghi phạm từng tìm cách gia nhập lực lượng bảo vệ hoàng gia để có thể tiếp cận Nữ hoàng Elizabeth II nhưng không thành.

Năm 1981, một người tên Briton Marcus Sarjeant bị truy tố tội danh tương tự khi nổ những phát súng không đạn về phía Nữ hoàng Elizabeth II khi bà tham gia một cuộc diễu hành. Người này bị kết án 5 năm tù giam.

Theo Zing