Anh: Thi hộ bằng lái xe cho 150 người, người phụ nữ bóc lịch 8 tháng

Tòa án Swansea thuộc xứ Wales vừa tuyên phạt 8 tháng tù đối với một phụ nữ có hành vi giả mạo người khác để thi sát hạch giấy phép lái xe cho hơn 100 trường hợp.

"Inderjeet Kaur, ở Llanelli, thừa nhận đã giả mạo các thí sinh thực hiện khoảng 150 bài thi lý thuyết và thực hành lái xe từ năm 2018 đến năm 2020" - tờ Sky News ngày 8-7 cho hay.

Tòa án Swansea khẳng định người phụ nữ 29 tuổi thực hiện hành vi phạm tội trên khắp Anh Quốc và xứ Wales, bao gồm Swansea, Carmarthen, Birmingham và xung quanh thủ đô London.

Sở dĩ hành vi của Inderjeet Kaur bị phát giác do giám khảo tại các trung tâm sát hạch giấy phép lái xe nhìn thấy cô này quá… quen mặt. Thế nên, họ đã nghi ngờ và sau đó báo cho cơ quan. Từ yêu cầu của cơ quan sát hạch, cảnh sát xứ Wales đã mở cuộc điều tra.

thi thue bang lai xe
Inderjeet Kaur bị tòa án Swansea tuyên phạt 8 tháng tù hôm 7-7. Ảnh: Sky News

"Inderjeet Kaur thường tìm đến những người gặp khó khăn về tiếng Anh để ngã giá việc thi hộ giấy phép lái xe. Hành vi này diễn ra trong suốt thời gian dài ở cả England lẫn Xứ Wales" - Chánh thanh tra Steven Maloney cho biết.

"Hành vi của Inderjeet Kaur đã phá vỡ qui trình sát hạch và cấp bằng lái xe của chúng tôi. Hành vi đó đáng lên án bởi những người không sát hạch mà được cấp giấy phép khi lái xe có thể gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông" - vị chánh thanh tra nhấn mạnh.

Hiện giới chức England và Xứ Wales đang làm rõ những cá nhân nào đã được cấp giấy phép lái xe nhờ hành vi gian lận của Inderjeet Kaur. Các cá nhân này sẽ bị nhà chức trách thu hồi giấy phép. Còn Inderjeet Kaur bị tòa án Swansea Crown Court bỏ tù 8 tháng.

Điều tra viên Steven Maloney cho biết: ''Hành vi của Kaur phá vỡ quy trình thi cấp bằng lái xe, giúp cho những tài xế ''tay mơ'' được phép ra đường, đe dọa đến tính mạng của những người khác đi trên đường''.

Bài liên quan: Lời cảnh tỉnh cho những người thi hộ bằng lái xe tại Anh

Tin cũ năm 2017: Swallaxdin Bashir, đối tượng chuyên thi hộ bằng lái xe tại Anh đã một lần nữa phải đứng sau vành móng ngựa do hành vi phi pháp của mình, thừa nhận đã gian lận bài thi lý thuyết lái xe ở khắp các tỉnh thành tại Anh. Với mỗi phi vụ trót lọt hắn thu lợi về 500 bảng.

i_tượng_thi_hộ_bằng_lái_xe_bị_bắt.jpg
Swallaxdin Bashir, đối tượng chuyên thi hộ bằng lái xe tại Anh.

Qua tìm hiểu, đối tượng thường nhận thi hộ bài thi lý thuyết cho những người có nhu cầu thuê ở Manchester hay thỉnh thoảng ở các thành phố trung tâm dân cư đông đúc. Công việc nhàn lương cao nhưng trái phép này đã giúp Bashir kiếm được 500 bảng cho mỗi phi vụ trót lọt.

Đối tượng hiện đang sống ở Coventry, nhưng một nguồn tin gần đây cho biết vợ và con hắn đang sống ở Manchester. Hiện hắn bị kết án 18 tháng tù giam với tội danh gian lận trong kì thi của Cơ quan cấp giấy phép lái xe tiêu chuẩn Anh (DVSA) tại hai điểm thi ở thành phố Manchesster và Wigan.

Thẩm phán của Tòa án đại hình Warwick chia sẻ với phóng viên mánh khóe tinh vi mà Bashir sử dụng để gian lận thành công trong những bài thi hộ bằng lái. Hắn đã mạo danh là học viên đang học lái, đến một điểm thi bất kì để đăng kí cùng với giấy tờ tùy thân của người thuê được công chứng tạm thời. Không những thế, đối tượng còn thể hiện sự chuyên nghiệp của mình bằng việc chuẩn bị sẵn các câu trả lời cho câu hỏi bảo mật mà DVSA hay đưa ra cho thí sinh dự thi.

Tuy nhiên, vào tháng Sáu và tháng Bảy vừa qua, khi Bashir có mặt tại các điểm thi, một vài nhân viên trông thấy hành vi bất thường của hắn nên đã nhanh chóng báo cáo lên các thanh tra chức trách của DVSA. Cụ thể, ở điểm thi lý thuyết lái xe tại thành phố Manchester diễn ra vào ngày 20 tháng Sáu, hắn bị nhân viên trông thi tình nghi khi đang mạo danh một người đàn ông tên Anezi. Họ đã nhìn rất kĩ vào giấy tờ tùy thân mà hắn cung cấp và phát hiện chữ kí của Bashir không giống trong giấy tờ. Trước khi các nhân viên kiểm tra kịp tóm gọn kẻ mạo danh thì hắn đã nhanh trí lẩn ra tủ khóa lấy đồ và tẩu thoát khỏi điểm thi.

Một phi vụ không trót lọt nữa được hắn thực hiện vào ngày 1 tháng Bảy vừa qua. Theo một nguồn tin cho biết, hắn được phát hiện tại điểm thi ở thành phố Wigan khi đang gian lận chữ kí của một người thuê thi.

Thanh tra Amy Jackson chia sẻ: “Các nhân viên kiểm tra đã có vẻ hơi nghi ngờ hắn nhưng phi vụ vừa rồi của hắn đã trót lọt vì chữ kí giả quá thật và hắn chuyên nghiệp tới mức trả lời được toàn bộ những câu hỏi bảo mật của chúng tôi.”

Tuy nhiên, cây kim trong bọc lâu ngày cũng lộ ra, cuối cùng hắn bị phát hiện bởi điều tra viên Paul Chinery, người đã từng đối mặt với Bashir trong vụ tẩu thoát vừa qua đã nhận ra hắn ngay khi anh ấy nhìn qua CCTV ghi lại diễn biến thi tại điểm Wigan. Khi tới thực hiện lệnh bắt giữ tại nhà Bashir, cảnh sát đã tìm thấy một khối lượng lớn tài liệu giả mạo bao gồm tên của người thuê thi và những thông tin chi tiết về kì thi lý thuyết lái xe mà hắn vừa đăng kí. Khai báo với sở cảnh sát, hắn nói rằng mình kiếm về 500 bảng Anh cho mỗi bài thi qua.

Với một kẻ mạo danh chuyên nghiệp như Bashir, thật khó mà ước tính được có bao nhiêu bài lý thuyết đã qua mặt thành công Cơ quan cấp giấy phép lái xe tiêu chuẩn Anh. Được biết, hắn đã thực hiện liên tiếp các vụ án từ năm 2014 tới nay và cũng nhiều lần phải ra hầu tòa vì tội danh gian lận.

Chia sẻ với phóng viên, thanh tra Jackson tỏ ra quan ngại: “Khi bằng cấp được mua bằng tiền thì mối đe dọa lớn nhất với xã hội chính là những người không biết lái xe nhưng vẫn thản nhiên chạy xe ngoài đường. Điều này thực sự nguy hiểm tới mạng sống của tất cả người tham gia giao thông”.

Bà Jackson nói thêm, vào tháng Hai năm 2014, Tòa án đại hình Liverpool cũng đã kết án Bashir sáu tháng tù treo với tội danh gian lận tại kì thi lý thuyết ở Wigan.Không hề tỏ ra hối lỗi, vào tháng Bảy năm 2014, hắn tiếp tục gây án tại các điểm thi ở London và phải ra hầu Tòa án đại hình Wood Green. Tòa tuyên án Bashir lãnh một năm tù giam và bốn tháng tù treo về tội danh thi hộ bằng cấp.

Tiếp đó, tháng Bảy năm 2016, hắn bị Tòa án đại hình Isleworth kết án hai năm tù giam với tội danh giả mạo danh tính của 13 người.

Trả lời phóng viên, luật sư bào chữa cho hắn, ông Kevin Saunders, cho biết: “Xét về ưu điểm của một phạm nhân, Bashir rất giỏi làm những bài kiểm tra lý thuyết và rõ ràng từ những cách thể hiện vừa qua, anh ấy không phải là một người kém thông minh. Điều cần thay đổi ngay lúc này là anh ấy cần nhìn nhận sâu sắc về hành vi phạm tội của mình.”

Luật sư khẳng định Bashir là một con nghiện cờ bạc và sau khi nhận được sự hỗ trợ, tư vấn điều trị vấn đề cờ bạc từ tổ chức GamCare, anh ấy đã không còn tham gia vào các trang web game, các phòng Casino cũng như các tụ điểm cá độ.

Đứng về phía thân chủ, luật sư Saunders cho biết: “Bashir là một người rất bản năng. Anh ấy kiếm tiền đơn giản để nuôi sống bản thân và con trai. Đó là tất cả những gì mà anh ấy mong muốn. Dĩ nhiên, với người như anh ấy, các kĩ năng sống khác cần thiết hơn là bằng mọi cách kiếm tiền.”

Tranh luận về bản án treo, ông chia sẻ rằng Bashir cần phải học cách hoàn lương sau khi mãn hạn tù.Khi áp giải Bashir vào nhà tù, quan tòa của một phiên xét xử, ông Steven Evans có nói với phạm nhân của mình rằng: “Công việc của anh là tìm kiếm những người có nhu cầu thuê thi hộ. Họ là những người không thông thạo tiếng anh. Họ tìm đến và mướn anh để không phải thi lý thuyết lái xe. Nhưng, anh không biết rằng chính anh đã gieo giắc mầm mống nguy hiểm cho toàn xã hội. Phần lớn họ không thể đọc được các biển báo bằng tiếng anh nên họ không thể tự mình thi qua các bài lý thuyết lái xe. Anh có tưởng tượng được điều này ảnh hưởng thế nào tới hệ thống giao thông quốc gia, tới những người tham gia giao thông như anh, tôi và tất cả mọi người không”.

Chia sẻ với phóng viên, Quan tòa Evans còn trích dẫn từ bản cáo trạng tội danh của Bashir: “Các hành vi của bị cáo chứng minh sự tồn tại thâm căn cố đế của phần lớn kì thi bằng lái xe ngày nay, đó là vấn nạn thuê người thi hộ. Bashir chỉ đặc biệt hơn do anh ta biết nhận dạng đối tượng khách hàng tiềm năng qua mạng.”

Ông còn cho biết thêm: “Hành vi này có tổ chức và chuyên nghiệp như vậy nên dĩ nhiên mức trao đổi phí là không hề rẻ. Công việc kiếm tiền dễ nên chúng ta nhanh chóng bị cuốn vào vòng xoáy kim tiền. Khi ta dấn thân càng sâu, tội danh càng nhiều, bản án càng nặng và mức phạt càng kéo dài. Chuỗi tội trạng của Bashir chính là lời cảnh tỉnh cho những ai có ý định gian lận trong kì thi bằng lái xe.”

VietHome (Theo Manchester Evening News)