Manchester: Tìm thấy nhiều vũ khí trong trại cần sa

canh sat tuan tra
(Ảnh minh họa)

Một trại cần sa, vũ khí và ma túy đã bị cảnh sát phát hiện vào tuần trước theo sau các cuộc truy quét ở Tyldesley và Atherton. Cảnh sát Greater Manchester cho biết 3 vụ bắt giữ đã được tiến hành liên quan tới chất cấm, 1 người đã bị truy tố. 

Đội Cảnh sát Khu vực Tyldesley và Atherton đã thường xuyên tổ chức các cuộc tuần tra quanh các con phố Poplar Street và Lever Street thuộc Tyldesley sau khi nhận được báo cáo về các hành vi phạm tội và chống đối xã hội. Các thiết bị điện, súng trường, chất cấm nhóm A và B đã bị tịch thu. 

Cảnh sát cho biết vào ngày 27/6, một lệnh đột kích đã được tiến hành tại phố Oak, Tyldesley. Ngôi nhà không có người nhưng một trại cần sa đã bị phát hiện trên gác xép. Cảnh sát vẫn đang tiến hành thẩm vấn chủ nhà. 

Vào ngày 1/7, cảnh sát lại tiến hành một cuộc đột kích trên phố Prospect, Tyldesley. Một số lượng chất cấm đã bị tịch thu, một người đàn ông đã bị bắt và truy tố vì tội tàng trữ chất cấm nhóm B.

Tại một số căn hộ trên phố Poplar Street, cảnh sát đã đã phát hiện một số thiết bị điện nghi là tài sản ăn cắp, cùng 2 cây súng trường. Cảnh sát cho biết nếu ai bị đánh cắp thiết bị điện thì có thể email đến 12406@gmp.police.uk để lấy lại tài sản của mình. 

Vào ngày 2/7, cảnh sát tiếp tục lục soát các căn hộ ở Poplar Street và khu vực lân cận, một lượng ma túy đã bị tịch thu. Một nam và một nữ đã bị bắt vì tội sở hữu với mục đích phân phối chất cấm nhóm A và B. Người đàn ông cũng bị bắt vì tội bạo lực gia đình.

Cảnh sát vẫn sẽ tiếp tục tuần tra đêm do nạn trộm cắp đang gia tăng ở khu vực Astley, bao gồm xe hơi bị đánh cắp. Người dân có thể bị chặn và lục soát, bị gõ cửa nhà. Cảnh sát có thể mặc thường phục để đi tuần tra.

Viethome (theo ManchesterEveningNews)