Hội đồng Oldham tuyển dụng trùm băng đảng làm nhân viên phúc lợi

Một báo cáo cho biết kẻ cầm đầu một băng nhóm chuyên dụ dỗ trẻ em khét tiếng đã được Hội đồng Oldham tuyển dụng làm nhân viên phụ trách phúc lợi.

Đánh giá độc lập cho thấy Shabir Ahmed - kẻ cầm đầu tổ chức lạm dụng tình dục ở Rochdale, được cử đến trung tâm Cộng đồng Oldham Pakistan trong thời gian làm việc cho chính quyền địa phương.

Bất chấp nhiều lo ngại được đưa ra về việc Ahmed bị bắt vì tội tấn công tình dục trẻ em, cảnh sát không hề thông báo cho chủ lao động.

"Nếu cảnh sát báo tin, chúng ta có thể tránh được việc những trẻ khác có nguy cơ bị ngược đãi ..." báo cáo nêu rõ, trích dẫn "nhiều thất bại nghiêm trọng" của cả Cảnh sát Greater Manchester và chính quyền địa phương.

Ahmed - chỉ được xác định là "Phạm nhân A" trong bản báo cáo, hiện đang thụ án 22 năm tù. Báo cáo kết luận rằng cảnh sát và hội đồng địa phương ở Oldham đã thất bại trong việc bảo vệ trẻ em khỏi việc bị dụ dỗ và bóc lột tình dục.

28shabirShabir Ahmed

Cuộc rà soát cho thấy "một số trẻ đã không được các cơ quan có nghĩa vụ bảo vệ vì họ không tuân thủ các quy trình bảo vệ trẻ em", nhưng cho biết không có bằng chứng về sự che đậy của các cơ quan chức năng. Báo cáo cũng nêu chi tiết về việc một bé gái 12 tuổi bị hãm hiếp nhiều lần trong một ngày.

Cuộc đánh giá do Hội đồng Oldham thực hiện vào năm 2019 phát hiện ra "lỗ hổng" trong hệ thống đa cơ quan được thiết lập để giải quyết vấn đề bóc lột tình dục trẻ em, dẫn đến việc một số thủ phạm "bị bắt quá muộn".

Tuy nhiên, họ cho biết không có bằng chứng cho thấy bộ phận quản lý cấp cao hoặc ủy viên hội đồng đã tìm cách "che đậy" vụ việc.

Đánh giá đã điều tra vai trò của các quán bar shisha, công ty taxi và nhà trẻ trong việc lạm dụng tình dục trẻ em sau các cáo buộc trên mạng xã hội, nhưng không tìm thấy bằng chứng cho thấy tình trạng trẻ bị lạm dụng là "phổ biến”.

Tuy nhiên, trẻ em ở độ tuổi 13 và 14 được báo cáo là bị "bóc lột tình dục" trong các quán bar shisha vào năm 2011. Chuyên gia cũng lo ngại về hai trường hợp tài xế taxi bị buộc tội "tấn công tình dục và cưỡng hiếp hành khách nữ".

Đánh giá cho biết Hội đồng Oldham đã làm "mọi thứ có thể" để công khai mối đe dọa về bóc lột tình dục trẻ em và "cố gắng" để giải quyết nó. Cảnh sát Greater Manchester cũng có nỗ lực tương tự.

Tuy nhiên, chất lượng trong việc xử lý tình huống trẻ em có nguy cơ bị lạm dụng nói chung là "rất kém” - kết luận dựa trên mẫu nghiên cứu 10 trường hợp phức tạp và không có sự "tiến hành các thủ tục liên ngành để bảo vệ trẻ em".

Chúng tôi đã nói chuyện với Sam - một phụ nữ xuất hiện trong báo cáo - nạn người bị cưỡng hiếp nhiều lần khi mới 12 tuổi. Chị muốn từ bỏ quyền ẩn danh của mình với tư cách là một nạn nhân bị lạm dụng tình dục.

Sam cho biết chị uống rượu với bạn bè trong một nhà thờ địa phương thì bị một người đàn ông tấn công tình dục. Chị đã đến đồn cảnh sát Oldham để trình báo về vụ tấn công nhưng đã bị nhân viên trực đuổi về: “Họ chỉ bảo tôi về nhà. Có hai người đàn ông ở cửa đề nghị đưa tôi về".

Sam cho biết nhân viên trực để chị rời đi với những người đàn ông. Sam đi cùng họ, nhưng thay vì đưa cô về nhà, hai người tấn công tình dục chị trên xe hơi. Sau khi bị bỏ rơi, Sam đã hỏi đường một người lạ.

Anh ta nói sẽ giúp Sam nhưng thay vào đó lại đưa chị đến một ngôi nhà. Tại đây, Sam bị anh ta và những người khác lạm dụng một cách khủng khiếp.

Trong khoảng thời gian 24 giờ, tám người đàn ông đã lạm dụng và cưỡng hiếp Sam nhiều lần. Chỉ có một người trong số đó - Shakil Chowdhury, hiện 54 tuổi, bị bỏ tù vào năm 2007.

Nhóm đánh giá tuyên bố hội đồng và Cảnh sát Greater Manchester đã không bảo vệ Sam và luôn phủ nhận trách nhiệm - khiến nhóm đánh giá "có ấn tượng cả hai cơ quan đều quan tâm đến việc che đậy thất bại của họ hơn là thừa nhận những tổn hại một người trẻ dễ bị tổn thương gặp phải".

28shabirShakil Chowdhury - một trong những kẻ đã lạm dụng và cuõng hiếu Sam

Bình luận về bài đánh giá, Sam nói: “Tôi bàng hoàng khi biết những bằng chứng mới, đặc biệt là việc cảnh sát biết danh tính kẻ phạm tội suốt 16 năm. Việc che đậy vẫn đang tiếp tục, tôi không tin tưởng vào Cảnh sát Greater Manchester và Hội đồng Oldham. Những gì đã xảy ra với tôi và việc đi tìm công lý đã ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của tôi và gia đình tôi. Cần phải tiến hành một cuộc điều tra công khai".

Maggie Oliver - cựu thám tử GMP, người đã tố giác, cho biết: "Đây là báo cáo khác về những thất bại của lực lượng cảnh sát trong việc bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất trong xã hội, ngay cả khi có bằng chứng không thể chối cãi để truy tố người phạm tội và bảo vệ trẻ em. Báo cáo này một lần nữa chứng minh những thất bại của lực lượng cảnh sát và nỗ lực của họ để che đậy chúng với cả nạn nhân và công chúng. Điều đó là vô cùng đáng lo ngại".

Ông Andy Burnham - Thị trưởng của Greater Manchester, cho biết: "Báo cáo này tiếp tục quá trình làm sáng tỏ những thất bại trong quá khứ ở Greater Manchester. Đã có những thất bại nghiêm trọng, khiến các nạn nhân thất vọng, đặc biệt là chị Sam. Mặc dù không có bằng chứng về việc che đậy, chúng tôi cần thẳng thắn thừa nhận những thiếu sót".

Stephen Watson, Giám đốc Cảnh sát Greater Manchester, cho biết: "Tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến tất cả những người bị ảnh hưởng bởi các sự kiện được xem xét trong báo cáo. Hành động của chúng tôi không đáp ứng được mong mỏi của người dân và không thể chấp nhận được. Tôi xin gửi lời xin lỗi vì những tổn thương và sang chấn mà họ phải chịu đựng. Tôi định gặp trực tiếp Sam và những người đã hỗ trợ cô ấy vượt qua thời gian khó khăn và tôi rất mong có thể đích thân xin lỗi cô ấy".

"Tuy nhiên, tôi cũng muốn nhân cơ hội hôm nay để tuyên bố công khai tôi rất lấy làm tiếc về những sai sót trong cách chúng tôi xử lý lời kêu gọi giúp đỡ của cô ấy; chúng tôi đã không ghi lại hoặc điều tra những tội ác Sam gặp phải và không làm đủ để lắng nghe và hỗ trợ cô ấy trong những lần điều tra sau đó”.

Lãnh đạo của Hội đồng Oldham, Amanda Chadderton, cho biết: "Chúng tôi hoàn toàn công nhận phát hiện của báo cáo độc lập này. Nó nêu bật những thất bại , trong đó các dịch vụ của chúng ra vào thời điểm đó không đủ tốt để bảo vệ những người trẻ dễ bị tổn thương. Vì điều đó, tôi vô cùng xin lỗi ... Tuy nhiên, tôi hy vọng có thể đảm bảo rằng, với tư cách là một hội đồng, chúng tôi đã không đứng yên kể từ khoảng thời gian bài đánh giá đề cập đến".

Viethome (Theo Sky News)