Người Việt bị trục xuất vì trồng 214 cây cần sa ở Midlands

D. Tran, 20 tuổi, đang đối mặt với lệnh trục xuất do tham gia trồng cần sa. 

Một người Việt Nam có khả năng bị trục xuất sau khi bị phát hiện trong một trại cần sa trị giá 200,000 bảng tại Midlands. Tòa án Stoke-on-Trent Crown Court được biết D. Tran, 20 tuổi, đã đến Anh bất hợp pháp hồi tháng 5/2022 bằng xuồng hơi. Sau đó D. Tran được đưa đến một ngôi nhà ở trung tâm thị trấn. 

D. Tran là người trông coi 214 cây cần sa. Khi cảnh sát truy quét ngôi nhà vào ngày 4 tháng 5 nhờ nhận được tin chỉ điểm từ người dân, D. Tran được phát hiện đang trốn trên lầu. Bị cáo sau đó đã bị bỏ tù 9 tháng.

Công tố viên Myles Wilson cho biết một người dân đã nghi ngờ có hoạt động trồng cần sa trong tiệm salon Cult Creatives. Người này đã báo cảnh sát. Và cảnh sát đã dùng camera tầm nhiệt để xác định xem có nhiệt tản ra từ mái nhà hay không. 

''Cảnh sát phá cửa xông vào nhà và phát hiện bị cáo đang trốn trong một căn phòng trên lầu. Cảnh sát cũng tìm thấy 214 cây cần sa ở nhiều giai đoạn phát triển khác nhau trong 5 căn phòng. Điện đã bị câu trộm và trong nhà có nhiều dụng cụ thủy canh. Bị cáo là người duy nhất trong nhà''.

nguoi viet bi truc xuat vi trong can sa
Ảnh minh họa

D. Tran khai rằng mình đã làm việc tại trại cần sa trong 2 tháng. Bị cáo cho biết mình bị bắt cóc và buộc phải làm việc. D. Tran đã bị kết tội sản xuất ma túy nhóm B. 

Luật sư cho bị cáo, ông Scott Ashdown đã nêu ra một tình tiết giảm nhẹ. Bị cáo đã trả £4,000 để được đưa đến UK nhằm mưu cầu một cuộc sống tốt đẹp hơn. Ông Ashdown nói: ''Ngay khi xuồng cập bến, bị cáo nhanh chóng nhận ra những lời hứa hẹn đều là dối trá''.

''Bị cáo đã trốn thoát khỏi nhóm người đầu tiên lừa đảo mình, nhưng bị cáo không được phép làm việc ở Anh. Bị cáo không hẳn bị bắt cóc, mà được đưa đến trại cần sa này, nơi bị cáo có chỗ ở và được cung cấp thức ăn. Đổi lại bị cáo phải chăm sóc các cây cần sa''. 

''Bị cáo chỉ làm nhiệm vụ trồng cây theo sự điều khiển của người khác. Bị cáo không liên quan đến việc thiết lập cơ sở hay câu trộm điện''.

Thẩm phán Paul Glenn tuyên bố: ''Bị cáo có vai trò đáng kể trong trại cần sa. Một số lượng lớn các cây cần sa ở nhiều giai đoạn phát triển khác nhau đã được tìm thấy. Việc thu hoạch sẽ đem lại lợi nhuận khổng lồ''.

''Công tơ điện đã bị câu trộm và việc thiết lập hệ thống điện rất chuyên nghiệp. Tuy nhiên, tôi sẽ không kết tội bị cáo về những vấn đề như câu trộm điện, thiết lập ánh sáng và hệ thống thông gió''.

''Bị cáo đã đến UK bất hợp pháp, nghĩa là bị cáo không được phép ở lại hay làm việc. Ở vào tình cảnh này, bị cáo dễ dàng bị bóc lột. Tôi bỏ tù bị cáo dựa trên một cáo trạng tương đối nhẹ. Trước bị cáo, đã có quá nhiều bị can kể lể những câu chuyện tương tự''. 

D. Tran chỉ cần thụ một nửa mức án và sau đó nhiều khả năng sẽ bị trục xuất.

Viethome (theo BirminghamMail)