Ipswich: Trang trại trồng cần sa bắt lửa khiến 4 ngôi nhà bốc cháy

Cảnh sát cho biết, ngôi nhà được sử dụng làm trang trại trồng cần sa lớn đã bắt lửa và gây cháy vào ngày 30/5.

Ngọn lửa thiêu rụi phần mái của ngôi nhà trên đường Kitchener ở Ipswich và lan sang 4 ngôi nhà khác trong khu dân cư. Những người sống gần đó được yêu cầu di tản khi sáu đội cứu hỏa kiểm soát ngọn lửa.

Cảnh sát Suffolk cho biết người dân đã thoát ra ngoài an toàn và không ai bị thương. Con đường đã được mở lại nhưng những ngôi nhà xung quanh vẫn bị chăng dây khi cảnh sát và Cơ quan Cứu hỏa và Cứu hộ Suffolk tiến hành điều tra.

9can 1Vụ việc xảy ra hôm 30/5

Người phát ngôn của lực lượng này cho biết: "Chúng tôi xác nhận ngôi nhà nơi đám cháy bùng phát đã được sử dụng làm trang trại trồng cần sa. Một lượng cây cần sa đã bị thu hồi từ bên trong ngôi nhà cũng như các thiết bị thủy canh. Chúng tôi đang tiến hành điều tra để xác định nguyên nhân chính xác gây cháy và muốn nói chuyện với bất kỳ ai từng phát hiện hành vi đáng ngờ trong khu vực. Người dân có thể gọi cho chúng tôi, trích dẫn tham chiếu vụ việc 37/33081/22".

Bài liên quan: Hartlepool: Xét xử bị can có liên quan đến trang trại cần sa 17,000 bảng

Graeme Carlton - 54 tuổi, bị kết luận có tội trong vụ án trang trại cần sa ở Forester Close, Seaton Carew bị triệt phá. Bị cáo bị xét xử tại Tòa án Hoàng gia Teesside.

9tessieTòa án Hoàng gia Teeside

Hai cảnh sát đã phát hiện mùi cần sa khi đi tuần trong khu vực vào sáng sớm ngày 19 tháng 2 năm 2019. Phần còn lại của trang trại cần sa được tìm thấy trong ngôi nhà phụ có ánh sáng cường độ cao để giúp cây phát triển.

Carlton có mặt trong ngôi nhà vào thời điểm đó. Bị cáo tuyên bố cảnh sát không thể vào nếu không có lệnh khám xét. Các sĩ quan mô tả đã tìm thấy 63 cây và một túi lớn cần sa được thu hoạch trong vườn.

Một sĩ quan cho biết nghe thấy tiếng ồn như máy cắt trước khi lục soát. Chuyên gia về chất cấm định giá những cây này có giá trị từ 17,000 đến 52,000 bảng. Tuy nhiên, số cần sa được cho là có giá thấp hơn thông thường do chất lượng kém.

Carlton cho biết đã cho bên thứ ba thuê nhà và không biết gì về hoạt động trồng cần sa. Trước khi bị phát hiện, bị cáo đã chặt cây đóng bao rồi giao cho người có trách nhiệm mang đi tiêu hủy.

Carlton từ chối nêu tên người đã thuê ngôi nhà vì sợ bị trả thù. Carlton - ở Forester Close, Hartlepool, cho biết mình chặt cây vài ngày trước cuộc đột kích của cảnh sát.

Bồi thẩm đoàn đã kết luận bị cáo có tội vì có liên quan đến việc sản xuất chất cấm. Carlton được tại ngoại và sẽ bị kết án vào tháng 9/2022.

Viethome (Theo iTV)