DWP sẽ điều tra 2 triệu trường hợp xin Universal Credit có dấu hiệu gian lận

Các quan chức tại cục Lao động và Lương hưu (DWP) sẽ được cấp thêm quyền lực mới để bắt giữ, khám xét và thu giữ trong chiến dịch trấn áp gian lận trợ cấp Universal Credit.

Các biện pháp mới bao gồm tăng khả năng truy cập vào dữ liệu ngân hàng và thiết lập hình phạt dân sự mới đối với hành vi gian lận. Theo một số nguồn tin, hai triệu trường hợp nộp đơn xin Universal Credit sẽ bị điều tra trong vòng 5 năm tới theo quy định của pháp luật.

Trong thời gian tới, nhân viên DWP sẽ đi đầu trong việc giải quyết gian lận trợ cấp, thay vì cảnh sát. Hình phạt mới cũng có thể khiến các cá nhân bị trừng phạt ngay cả khi vụ việc không được đưa ra tòa. Các quyền hạn mới sẽ giống như quyền lực của các nhân viên Cục Thuế và Hải quan HMRC.

Hơn 600 triệu bảng đang được Chính phủ phân bổ để "củng cố chiến tuyến chống gian lận", với 2,000 chuyên gia được giao nhiệm vụ ngăn chặn 2 tỷ bảng gian lận tiền trợ cấp trong ba năm tới.

23dwpẢnh minh họa

Kế hoạch “Chống Gian lận trong Hệ thống Phúc lợi” đã được Bộ trưởng Lao động và Lương hưu Thérèse Coffey tiết lộ hôm 19/5.

Bà Coffey nói: "Hệ thống phúc lợi là để giúp đỡ những người dễ bị tổn thương nhất. Hệ thống này không phải cỗ máy rút tiền cho những tên tội phạm nhẫn tâm và điều quan trọng là chính phủ phải đảm bảo tiền được chi tiêu một cách chính xác”.

“Gian lận là mối đe dọa luôn hiện hữu. Trước đại dịch, những nỗ lực của chúng tôi đã giữ tình trạng gian lận và sai sót xuống mức thấp kỷ lục. Kế hoạch sẽ vạch ra những gì chúng ta cần để chống lại gian lận trong năm 2022 và trong tương lai. Hàng nghìn chuyên gia được đào tạo, kết hợp với các công cụ và quyền hạn mới, sẽ giúp chúng ta có thể bắt kịp với tình trạng gian lận trong thời đại kỹ thuật số và ngăn chặn, phát hiện những kẻ có ý định vi phạm”.

DWP cho biết mục đích của kế hoạch là "đảm bảo tiền được chi tiêu tốt" và tạo cho người nộp thuế "niềm tin rằng trợ cấp đang đến tay những người thực sự cần chúng".

Một người phát ngôn nói: "Các biện pháp bao gồm một số quyền lực mới giúp DWP có khả năng hành động tương tự các cơ quan chính phủ khác bao gồm HMRC. Kế hoạch mới trao quyền hạn cho các nhân viên để thực hiện việc bắt giữ, ban hành lệnh truy nã, khám xét và thu giữ bằng chứng - tất cả đều để tăng khả năng giải quyết các vụ án lừa đảo nghiêm trọng nhất. Kế hoạch cũng đề xuất đưa ra hình phạt dân sự mới để đảm bảo những kẻ gian lận phải đối mặt với hình phạt thích đáng”.

“Ngoài ra, các biện pháp bao gồm quyền yêu cầu các tổ chức, chẳng hạn như ngân hàng, chia sẻ dữ liệu một cách an toàn trên quy mô lớn hơn. Hiện tại, chúng tôi chỉ có thể thu thập dữ liệu về những cá nhân có thể nhận dạng được. Thay đổi này sẽ cho phép chúng tôi chủ động xác định các khiếu nại có khả năng gian lận - chẳng hạn như biết liệu người nộp đơn có quá nhiều tiền tiết kiệm hoặc đang sống ở nước ngoài - khiến họ không đủ điều kiện nhận trợ cấp hay không”.

Theo DWP, các quyền lực mới dự kiến ​​sẽ được phê duyệt bởi quốc hội.

Bộ trưởng Bộ Hoạt động Hiệu quả Chính phủ Jacob Rees-Mogg MP cho biết điều quan trọng là phải lấy lại số tiền gian lận, cũng như đảm bảo niềm tin của công chúng: “Người nộp thuế có quyền tin tưởng tiền phúc lợi sẽ đến tay những người thực sự cần. Kế hoạch được xây dựng dựa trên thông báo của Cơ quan Chống Gian lận Khu vực Công mới và sẽ phân tích dữ liệu để thu hồi số tiền bị đánh cắp từ người đóng thuế”.

DWP cho biết những kẻ gian lận đã khai thác hệ thống trong hai năm đại dịch. DWP đã phải thực hiện các can thiệp để "xác định và ngăn chặn việc lạm dụng hệ thống phúc lợi" -  nhờ đó ngăn hàng tỷ bảng "rơi vào tay kẻ xấu".

Các chiến thuật bao gồm ngăn chặn đánh cắp danh tính, xem xét lại các khiếu nại và giới thiệu Dịch vụ Kiểm tra Nâng cao.

Các biện pháp khác được chính phủ công bố bao gồm thành lập nhóm Tư vấn Phòng chống Gian lận - "tập hợp các chuyên gia trong và ngoài chính phủ để xác định và phát triển các cách thức gian lận”.

Người phát ngôn của Chính phủ cho biết các đề xuất nằm trong cam kết "cắt giảm tội phạm và mang lại cho người dân niềm tin rằng hệ thống phúc lợi đang hoạt động hiệu quả nhất có thể để hỗ trợ những người cần giúp đỡ”.

Viethome (Theo Birmingham Mail)