Băng đảng London trộn cần sa vào kẹo để bán trên Snapchat và Instagram

Ba thành viên của nhóm tội phạm bán kẹo tẩm cần sa qua mạng xã hội đã bị kết án sau cuộc điều tra của Metropolitan.

17reo1Tang vật bị thu giữ trong vụ án

Cảnh sát bắt đầu điều tra sau khi Olivia Butler - 24 tuổi, bị khám xe vì sử dụng phương tiện không có bảo hiểm ở Camden vào tháng 1 năm ngoái. Các sĩ quan đã khám xét chiếc xe và tìm thấy một số hộp kẹo và đồ uống có chứa THC - thành phần kích thích thần kinh chủ yếu trong cần sa.

Số kẹo được bọc trong các lớp giấy gói có thương hiệu, bao gồm Haribo và Smarties. Nhóm này cũng bán xi-rô cần sa trong các chai thuốc.

Thanh tra thám tử Darren Jones nói: "Nhóm tội phạm này cho rằng bọn chúng có thể ngang nhiên bán các chất nguy hiểm trên mạng xã hội mà không bị xử lý. Các sĩ quan đã ngăn chặn hành vi phạm tội của bọn chúng và phá vỡ một chuỗi cung ứng chất cấm lớn”.

Butler - 24 tuổi, ở Evan Cook Close, Peckham, tuyên bố không biết gì về vụ việc, và nói với các sĩ quan rằng mình được một người bạn nhờ chuyển những chiếc hộp cho người khác.

Trong quá trình điều tra, các cảnh sát đã phân tích 114,629 tin nhắn và 67,964 ảnh trên điện thoại của Butler. Nội dung được khôi phục trên điện thoại dẫn đến việc bắt giữ Reo Mangal - 24 tuổi và Ceroan Mangal - 35 tuổi.

Các sĩ quan phát hiện ra nhóm này đã sử dụng Snapchat và Instagram để bán kẹo cần sa trên khắp đất nước. Các sản phẩm được vận chuyển qua đường bưu điện và tiền được trả vào ba tài khoản ngân hàng liên kết với ba cá nhân này.

17reo1Reo Mangal

Một thành viên nhận án tù 30 tháng. Sau khi điều tra, các sĩ quan đã đột kích ba ngôi nhà vào tháng 10 và các nghi phạm đã bị bắt.

Butler bị kết án 9 tháng tù treo, 24 tháng quản chế, sau khi nhận tội tàng trữ với ý định cung cấp chất cấm loại B và tham gia vào việc cung cấp chất cấm loại B.

Reo Mangal - 24 tuổi, ở Nazareth Gardens, Southwark, bị kết án 30 tháng tù sau khi nhận tội tàng trữ với ý định cung cấp chất cấm loại B, cung cấp chất cấm loại B và tham gia vào việc cung cấp chất cấm loại B.

Ceroan Mangal - 35 tuổi, ở Pemberton Gardens, Archway, đã bị kết án 8 tháng tù treo, 24 tháng quản chế, sau khi nhận tội tàng trữ chất cấm loại B và tham gia cung cấp chất cấm loại B.

Cả ba bị kết án tại Tòa án Wood Green Crown vào thứ Năm (12/5).

“Không nên đánh giá thấp tác động của những chất này - chúng có thể gây ra phản ứng không mong muốn. Cần sa ăn được thường mạnh hơn các sản phẩm khác và khách hàng không thể biết được những thành phần trong đó", ông Jones nói thêm, "Loại bỏ chất cấm và các chất nguy hiểm khác khỏi cộng đồng là chìa khóa để giảm tội phạm liên quan đến buôn bán chất cấm, chẳng hạn như bạo lực và hành vi chống đối xã hội".

Viethome (Theo My London)